1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh niên châu Âu gia nhập Hồi giáo cực đoan ngày càng nhiều

(Dân trí) - Năm 2014 ghi nhận sự tăng lên chóng mặt của số lượng các thanh niên châu Âu sang Trung Đông để đầu quân cho các tổ chức Hồi giáo vũ trang cực đoan, đặc biệt là tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Trong hàng ngũ IS xuất hiện ngày càng nhiều các thành viên châu Âu (Ảnh:
Trong hàng ngũ IS xuất hiện ngày càng nhiều các thành viên châu Âu (Ảnh: Independent)

Trong một bản báo cáo được trình bày trước Nghị viện Ý cuối tháng 2 vừa qua, Cơ quan tình báo nước này cho biết trong năm qua đã có ít nhất 3.000 phần tử xuất phát từ châu Âu đến Trung Đông, trong đó có  500 người xuất phát từ khu vực Balkan.

Hầu hết những người này sang Trung Đông để đầu quân cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan và tạo ra một nguy cơ an ninh rất lớn đối với các nước châu Âu sau khi họ từ Trung Đông trở về.

“Một nguy cơ an ninh lớn chính là việc các phần tử thánh chiến cực đoan từ Syria trở về châu Âu qua lãnh thổ Itataly vì họ có thể tiến hành các vụ tấn công”, báo cáo nêu rõ.

Cơ quan tình báo Italy cũng đánh giá rằng ở quy mô châu Âu đang hình thành một thế hệ thánh chiến mới. Đó là những thanh niên có trình độ tin học và được tiếp thu giáo lý Hồi giáo cực đoan.

“Châu Âu đang bị đe dọa bởi các chiến dịch lôi kéo và tuyển mộ của các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhằm vào thanh thiếu niên”, báo cáo viết.

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến các nguy cơ tấn công manh động và bột phát có thể do chính những người thân của các thanh niên trở về từ Trung Đông, như vợ chồng, anh em hay bố mẹ của họ thực hiện vì “bị mê hoặc bởi cái gọi là chủ nghĩa anh hùng thánh chiến”.

Trước đó, các cơ quan tình báo Italy đưa ra cảnh báo nước này là mục tiêu tiềm năng của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan vì Ý là nơi "hiện thân của các giá trị biểu tượng cho Thiên Chúa giáo”.

Ước tính trong hàng ngũ IS, lực lượng Hồi giáo thánh chiến cực đoan nhất hiện nay, đang có hàng trăm chiến binh từ châu Âu nhưng con số này trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Vũ Anh
Theo ANSA