1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh niên Australia bị bắt vì chế tạo súng trường tấn công từ máy in 3D

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cảnh sát Australia đã phát hiện một khẩu súng trường tấn công được chế tạo bằng máy in 3D tại nhà của một thanh niên 18 tuổi.

Thanh niên Australia bị bắt vì chế tạo súng trường tấn công từ máy in 3D - 1

Khẩu súng được chế tạo từ máy in 3D của một thanh niên tại Australia (Ảnh: 7NEWS).

Một thanh niên 18 tuổi ở bang Tây Australia, Australia đã bị bắt với cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp, sau khi cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường tấn công được chế tạo bằng máy in 3D tại nhà của người này vào đầu tháng 6.

Theo thông báo của cảnh sát, tang vật bị thu giữ trong vụ việc này có đầy đủ tính năng của một khẩu súng trường tấn công được chế tạo theo hình thức thông thường.

"Khẩu súng này mặc dù giống một món đồ chơi nhưng lại có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng cho cộng đồng của chúng ta. Thật đáng lo ngại khi một thanh niên có thể sản xuất một loại vũ khí nguy hiểm như thế này tại nhà bằng máy in 3D và các vật liệu có sẵn", thanh tra cao cấp Blair Smith từ Sở cảnh sát bang Tây Australia cho biết.

Truyền thông địa phương cho biết khẩu súng được thu giữ có khả năng bắn 15 viên đạn chỉ với một lần bóp cò. Thanh niên trên chỉ mất 2 ngày cùng với số vật liệu giá trị khoảng 28 USD để chế tạo khẩu súng trường tấn công từ máy in 3D.

Vào năm ngoái, chính quyền bang Tây Australia đã đề xuất thay đổi luật về sở hữu súng, qua đó đưa việc chế tạo súng bằng máy in 3D vào diện bất hợp pháp. Theo đề xuất của giới chức địa phương, những người chế tạo, sở hữu và sử dụng súng được làm từ máy in 3D có thể đối mặt án tù tối đa là 10 năm.

Theo CNN