1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thần đồng tính toán 9 tuổi

(Dân trí) - Một cậu bé Ai Cập 9 tuổi đã được bạn bè và gia đình đặt biệt danh là “Ngài tính toán” vì cậu có khả năng tính toán như thần. Và có thể sắp tới cậu sẽ được xét tuyển thẳng vào trường Đại học Cairo danh giá.

Trong tuần này cậu bé Mahmoud Wael sẽ có buổi gặp gỡ với Bộ trưởng giáo dục Ai Cập, để Bộ trưởng quyết định xem có để cậu bé thần đồng này được tuyển vào Đại học Cairo hay không.

 

Theo tờ tin tức hàng ngày Al-Ahram của Ai Cập, tài năng của Mahmoud được các thầy cô giáo và các nhà chức trách ghi nhận từ năm cậu lên bốn. Cậu bé có thể tính nhẩm được những phép tính phức tạp nhất chỉ trong thời gian tính bằng giây.

  

Ngoài ra cậu bé còn học tiếng Anh trong vòng ba tháng, và giờ cậu có trình độ “siêu” tiếng Pháp và tiếng Đức.

 

Hiện chỉ số IQ của Mahmoud là 155, hơn 13 điểm so với mức trung bình.

 

Thần đồng tính toán 9 tuổi - 1

Chắc chắn cậu bé sẽ sớm gia nhập tổ chức của những người có IQ cao, Triple Nine Society, tổ chức gồm hơn 800 thành viên ở 30 quốc gia với chỉ số IQ trong top 99,9% dân cư thế giới.

 

Trước đó Mahmoud còn được mời vào học tại một trường Đại học Canada nếu cậu bé đổi sang quốc tịch nước này. Tuy nhiên, Mahmoud và bố mẹ đã từ chối lời đề nghị.

 

Bố của Mahmoud là người đầu tiên nhận ra con trai là một thần đồng khi ông kiểm tra kiến thức toán của cô con gái lớn nhất. Khi ông hỏi con gái 7 nhân 7 bằng bao nhiêu, cô bé đã trả lời sai. “Nhưng cháu đã “xen” vào và nói 49. Bố cháu đã rất ngạc nhiên và hỏi sao cháu lại biết được câu trả lời”, tờ Al-Ahram dẫn lời của thần đồng Mahmoud.

 

Nguyên Hạ

Theo RIA Novosti, Al- Ahram