1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm sát bầu cử Philippines: Tộc trưởng dòng họ quyền lực bị bắt

(Dân trí) - Quân đội Philippines sớm nay đã bắt tộc trưởng dòng họ quyền lực Ampatuan sau khi Tổng thống ra lệnh thiết quân luật ở tỉnh xảy ra vụ thảm sát bầu cử làm 57 người thiệt mạng, nhằm truy tìm những kẻ tình nghi.

 
Thảm sát bầu cử Philippines: Tộc trưởng dòng họ quyền lực bị bắt  - 1
Quân đội trong cuộc đột kích vào biệt thự của gia đình Amputuan.

 

Người đứng đầu dòng họ quyền lực Ampatuan, ông Andal Ampatuan Sr., và ít nhất 6 thành viên gia đình nắm quyền ở tỉnh nghèo Maguindanao suốt nhiều năm qua mà không có đối thủ, là những nghi phạm chính trong vụ thảm sát ngày 23/11 vừa qua, nhằm vào đoàn xe của một đối thủ chính trị, giết chết 57 người, trong đó có 30 nhà báo.

 

Con trai của Ampatuan, Andal Ampatuan Jr. (Ampatuan con), đã tự giao nộp mình vào tuần trước và bị cáo buộc 25 tội danh giết người.

 

Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo hôm nay đã đặt tỉnh Maguindanao trong tình trạng thiết quân luật, cho phép quân đội bắt người mà không cần trát tòa và lập lại trật tự tại đây. Thông tin được một thành viên cấp cao trong nội các của bà, thư ký điều hành nội các Eduardo Ermita cho hay.

  

Một tư lệnh của quân đội, tướng Victor Ibrado, cho hay Ampatuan Sr. (Ampatuan cha), một tỉnh trưởng nắm quyền 3 nhiệm kỳ, và con trai Zaldy, người đứng đầu Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao, bao gồm cả tỉnh Maguindanao, đã bị quân đội bắt vào sớm nay.

 

Thông tin trên truyền hình cho biết tộc trưởng Ampatuan sau đó đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Davao ở miền nam.

 

Gia đình Ampatuan phủ nhận liên quan tới vụ thảm sát.

 

Thu giữ nhiều kho súng đạn
 
 
Thảm sát bầu cử Philippines: Tộc trưởng dòng họ quyền lực bị bắt  - 2
Trong quá trình lục soát nhà của dòng họ Ampatuan, nhiều kho vũ khí đã được thu giữ.
 

Trong suốt nhiều ngày qua, hàng trăm lực lượng an ninh đã bao vây dinh cơ nằm trải rộng của gia đình Ampatuan ở thủ phủ Shariff Aguak của tỉnh Maguindanao, nhằm ngăn không cho các thành viên gia đình này tẩu thoát. Theo người phát ngôn của các lực lượng vũ trang, trung tá Romeo Brawner, họ đã đào thấy một kho vũ khí lớn gồm pháo cối, súng máy hạng nhẹ, súng trường và súng bazoca gần căn biệt thự của nhà Ampatuan.

 

Một số đạn dược và vũ khí có dấu của cảnh sát quốc gia và Bộ quốc phòng Philippines. Ngoài ra, 3 kho vũ khí cá nhân khác cũng bị thu giữ.

 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Philippines, Tổng thống Arroyo đã yêu cầu điều tra cảnh sát và các binh sỹ có thể đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho gia đình Ampatuan.

 

57 người đã bị giết hại trong vụ thảm sát, trong đó có vợ, những người chị em gái, và người ủng hộ ông Esmael Mangudadatu, ứng cử viên cho chức tỉnh trưởng, đối thủ chính của Amputuan con. Khi đó các nạn nhân đang trên đường đi nộp giấy tờ ứng cử cho ông  Mangudadatu.

 

30 nhà báo và các phụ tá của họ đã bị giết hại trong vụ thảm sát. Đây là một số lượng lớn nhất các nhà báo bị giết hại trên thế giới chỉ trong một vụ tấn công.

 

Tổng thống Arroyo đã cam kết sẽ mang lại công bằng cho những người bị giết hại và đảng cầm quyền của bà ngay sau vụ việc đã khai trừ các thành viên gia đình Amputuan.

 

Phan Anh

Theo AP