1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thảm sát bầu cử Philippines: Nhận diện 161 kẻ tình nghi

(Dân trí) - Cảnh sát Philippines hôm nay đã nhận diện 161 kẻ tình nghi của vụ thảm sát 57 người vào tháng trước, trong đó có cả các dân quân chính phủ do một dòng họ quyền lực chỉ huy. Họ bị buộc tội giết người và nổi loạn.

 

Vụ thảm sát bầu cử Philippines: Nhận diện 161 kẻ tình nghi - 1
Các nạn nhân bị chôn trong các mồ chôn tập thể.
 
Theo lời các nhân chứng, Andal Ampatuan Jr., người thừa kế của dòng họ Ampatuan quyền lực trong vùng, đã dẫn đầu một nhóm dân quân chặn đoàn xe đi ứng cử của đối thủ chính trị vào ngày 23/11 vừa qua tại tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines. Trên đoàn xe này có 30 phóng viên và các phụ tá của họ.

 

Cảnh sát trưởng quốc gia Jesus Verzosa cho biết, các nhân chứng khai với các nhà điều tra rằng đích thân Ampatuan đã bắn một số nạn nhân ở thị trấn Ampatuan, thị trấn được đặt tên theo dòng họ của gia đình anh ta. Các thi thể mà quân đội tìm thấy nhiều giờ sau đó bị bắn vào mồm, ngực ở cự ly gần.

 

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho hay, một số thi thể trong số 21 nữ nạn nhân đã bị cắt xẻo, có người bị cắt cả bộ phận sinh dục. Giới chức Philippines trước đó cho hay ít nhất 5 phụ nữ đã bị hãm hiếp.

 

Cũng theo nguồn tin của cảnh sát, hôm qua các nhân chứng đã nhận diện các dân quân tham gia vào vụ thảm sát. Hiện hầu hết những người này vẫn còn đang tại ngoại. Tên của họ sẽ được đệ trình lên các công tố để sau đó tòa án phát lệnh bắt giữ.

 

Ảnh chụp khoảng 100 người tình nghi mới đã được treo ở trụ sở cảnh sát quốc gia tại thủ đô Manila. Trong số 161 người này, 100 người là quân dân, số còn lại là thành viên của gia đình Ampatuan. Cho đến nay khoảng 30 người đã bị bắt giữ.

 

Andal Ampatuan Jr. đã tự giao nộp mình 3 ngày sau vụ thảm sát nhưng phủ nhận liên quan đến vụ việc. Cha của anh ta, tộc trưởng dòng họ và những người thân khác cũng đã bị bắt giữ.

 

Tổng thống Philippines Macapagal Arroyo tuần trước đã ban hành lệnh thiết quân luật ở Maguindanao, cho phép các lực lượng chính phủ bắt giữ các thành viên khác của dòng họ Ampatuan mà không cần trát của tòa và ra lệnh cho khoảng 2.400 người trung thành với dòng họ này giao nộp vũ khí.

 

Hôm qua, máy bay Không lực Philippines và trực thăng đã rải hàng ngàn truyền đơn kêu gọi những “môn đệ” của Ampatuan tự nộp mình hoặc không sẽ bị tấn công.

 

“Chúng ta phải giải quyết vụ việc này một cách hòa bình”, Verzosa cho biết. “Chúng tôi kêu gọi họ đầu hàng và sau đó tiến trình tố tụng bình thường sẽ được thực hiện. Những gì chúng tôi muốn truyền đạt tới mọi người là chúng ta phải quản lý bằng luật pháp và quy định của luật pháp phải được tôn trọng”.

 

Phan Anh

Theo AP