1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái tử kế vị Na Uy sắp thăm Việt Nam

(Dân trí) - Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon và Công nương Mette-Marit sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18-21/3/2014, theo Người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.

Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon (Ảnh reindeer)

Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon (Ảnh reindeer)

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 13/3, Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Lê Hải Bình cho hay, nhân chuyến thăm, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hàng hải, thủy điện, dầu khí.

Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon sẽ hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hội kiến Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, tham dự một số hoạt động kinh tế, văn hóa khác.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm, một số hội thảo nhằm thúc đẩy thương mại giữa Na Uy và Việt Nam sẽ được tổ chức với mục đích củng cố thêm mối quan hệ vốn đã khá chặt chẽ, đồng thời để hỗ trợ hợp tác thương mại ngày càng tăng giữa Na Uy và Việt Nam.

Cũng tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, các đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, Tây Ban Nha, Azerbaijan và New Zealand sẽ thăm Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23-28/3/2014.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực với các Bộ trưởng Ngoại giao nhằm đưa quan hệ song phương đi vào thực chất và có chiều sâu, tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Ngoại giao các nước.

Dự kiến, các Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus, Tây Ban Nha, Azerbaijan và New Zealand sẽ có các cuộc tiếp kiến với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nam Hằng