1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích

Hôm 29-6, cảnh sát Thái Lan bắt đầu thả các gói nhu yếu phẩm vào hang động nơi 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của họ mất tích.

Thả nước, thức ăn, thuốc men...

Cuộc tìm kiếm của lực lượng cứu hộ đã bước sang ngày thứ sáu nhưng các thành viên của đội bóng nói trên vẫn bặt vô âm tín.

Họ bị mất tích từ ngày 23-6 sau khi quyết định khám phá khu hang động Tham Luang dài 10 km ở tỉnh Chiang Rai, bất chấp cảnh báo khu hang động này có nhiều ngóc ngách và dễ bị ngập nước.

Xe đạp và giày bóng đá của 12 thiếu niên (tuổi từ 11-16) cùng huấn luyện viên 25 tuổi được tìm thấy gần lối vào hang động. Người ta tin rằng họ đã đi sâu vào trong hang động để tìm nơi khô ráo.

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích - 1

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích - 2

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích - 3


Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Bangkok Post

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Bangkok Post

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) và một số đội cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ quân đội và cảnh sát Thái Lan tìm kiếm những người mất tích trong điều kiện mưa lớn.

Trong khi cảnh sát rà soát các lối vào hang động, nhóm thợ lặn cố gắng tìm đường đi qua những khu vực bị ngập lụt.

Hai mươi gói chứa đầy nước, thực phẩm, thuốc men, đèn pin và ghi chú được thả xuống một khe nứt của hang động hôm 29-6 với hy vọng đội bóng sẽ nhận được.

"Nếu bọn trẻ tìm thấy những chiếc hộp này, chúng tôi muốn chúng thả chiếc hộp nổi lên trên khỏi hang động" – đại tá Kraiboon Sotsong nói.

Cả Thái Lan và nhiều nơi trên thế giới đang nóng lòng theo dõi cuộc tìm kiếm. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng tới hiện trường hôm 29-6 để đôn đốc công tác cứu hộ, đồng thời cam kết chính phủ sẽ làm hết sức để hỗ trợ.

Ít nhất 3 nhân viên cứu hộ đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị điện giật. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của họ.

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích - 5

Thái Lan: Thả nhu yếu phẩm vào hang động, mong cứu sống đội bóng mất tích - 6


UAV cũng được sử dụng để tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Bangkok Post

UAV cũng được sử dụng để tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Bangkok Post

Tìm cách thoát khỏi "mê cung"

Theo báo Bangkok Post, cư dân địa phương cho biết khu hang động Tham Luang thường bị ngập lụt vào mùa mưa từ tháng 6-11.

Theo Điều phối viên của Ủy ban Cứu hộ Hang động quốc gia Mỹ, ông Anmar Mirza, trong tình huống như thế này chỉ có 2 cách: một là hút nước trong hang và hai là tìm kiếm đường vào hang thay thế. Tuy nhiên, do mưa lớn và liên tục nên biện pháp 1 không có hiệu quả, trong khi quân đội Thái Lan chưa tìm ra đường vào hang an toàn.

Ông Mirza cũng cho biết những người mất tích có thể sống sót 4-5 ngày (nếu không có nước uống) hoặc 1 tháng (nếu có nước mà không có thức ăn).

Ông Mirza nói rằng hiện tại chưa có công nghệ "cảm nhận" người bị mắc kẹt sâu dưới lòng đất hoặc thậm chí chỉ sâu một vài mét.

Trong khi đó, nhà chức trách Thái Lan cho biết ngay cả khi tìm thấy những người mất tích, lực lượng cứu hộ sẽ phải mất một khoảng thời gian để cứu họ ra ngoài. Trường hợp bị mắc kẹt trong nước, họ phải được "đào tạo một khóa lặn bằng bình oxy cấp tốc" để thoát khỏi đó.

Tuy nhiên, ông Mirza lưu ý việc lặn qua các hang động ngập nước đối với người không biết lặn là điều rất nguy hiểm dù khoảng cách ngắn. Vì vậy, phương án an toàn nhất, đó là cung cấp nhu yếu phẩm cho những người mất tích, chờ nước rút hoặc tìm lối vào khác – quá trình có thể mất hàng tuần đến hàng tháng.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động