1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan tăng kỷ lục hơn 13.000 ca mắc Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Số ca Covid-19 ở Thái Lan tiếp tục lập đỉnh mới trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng chưa từng có.

Thái Lan tăng kỷ lục hơn 13.000 ca mắc Covid-19 - 1

Nhân viên y tế dùng xe đẩy một bà cụ tới địa điểm xét nghiệm trong chợ Mahanak ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post).

Bộ Y tế Thái Lan ngày 21/7 thông báo, nước này ghi nhận thêm 13.002 ca mắc Covid-19, mức tăng cao kỷ lục, trong đó có 11.953 ca lây nhiễm cộng đồng và 1.049 ca liên quan tới các ổ dịch ở hệ thống nhà tù.

Đây là mức tăng cao chưa từng có kể từ khi Thái Lan bùng dịch vào năm ngoái. Kỷ lục trước đó tại quốc gia Đông Nam Á là 11.784 ca, ghi nhận hôm 19/7. Ngoài ra, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 108 ca tử vong mới trong 24 giờ qua.  

Kể từ ngày 1/4, Thái Lan đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 nghiêm trọng, với 410.614 ca bệnh và 3.516 người chết. Đây là con số rất cao nếu so với khoảng thời gian trước đó, khi Thái Lan về cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Kể từ đầu dịch, Thái Lan có 439.477 ca bệnh và 3.610 người chết vì Covid-19.

Trong những tuần qua, Thái Lan liên tục trải qua những ngày ghi nhận số ca bệnh và số người chết cao chưa từng có, một phần do sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm với khả năng lây nhiễm nhanh.

Hôm 19/7, Thái Lan cảnh báo rằng "kịch bản tồi tệ nhất" có thể xảy ra là nước này sẽ có trên 30.000 ca bệnh mới mỗi ngày, nếu người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế mà nhà nước ban hành.

Trước đó một ngày, Thái Lan đã mở rộng biện pháp chống dịch đối với 13 tỉnh, thành phố bao gồm Bangkok, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này bắt đầu có dấu hiệu quá tải và các quan chức cảnh báo dịch có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Thêm vào đó, tỷ lệ tiêm chủng ở Thái Lan vẫn đang ở mức tương đối thấp, khiến chính phủ nước này tăng tốc trong việc đảm bảo nguồn cung vắc xin.