1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Nổ lớn tại sân bay Don Mueng, 350.000 du khách còn mắc kẹt

(Dân trí) - Sáng nay, một quả bom phát nổ ngay tại đám đông người biểu tình chống chính phủ ở sân bay Don Mueng, làm một người chết tại chỗ và hơn 20 người bị thương.

Theo những người chứng kiến, vụ nổ xảy ra lúc 0 giờ 15 phút sáng và trong số những người bị thương, có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

 

Trong khi đó, quan chức hàng đầu của Bộ Du lịch Thái Lan, ông  Sasithara Pichaichannarong cho biết còn khoảng 350.000 du khách nước ngoài và khách du lịch Thái Lan còn bị mắc kẹt ở nước này vì các sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn bị đóng cửa.

 

Còn Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Weerasak Kowsurat cảnh báo con số này còn tăng lên từng giờ khi du khách đã hết kỳ nghỉ ở nước này trong khi các chuyến bay đi gần như hoàn toàn bị tê liệt.

 

Bộ này ước tính có khoảng 10.000 công dân Thái Lan đang ứ lại tại các sân bay nước ngoài vì các chuyến bay về nước bị hoãn.

 

Dư luận Thái Lan cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay có thể  bước vào giai đoạn quan trọng trong tuần này. Trên nguyên tắc, Toà án Hiến pháp sẽ công bố quyết định giải tán liên minh cầm quyền vào ngày hôm nay, sau nhiều tháng xem xét đơn tố cáo đảng của thủ tướng có hành vi sai trái gian lận bầu cử.

 

Liên minh cầm quyền gồm ba đảng: Quyền lực Nhân dân (PPP), Chart Thai và Matchimathipataya.

 

Để đề phòng mọi tình huống, nhất là xung đột giữa hai phe chống và ủng hộ chính phủ Somchai, cảnh sát Thái Lan đã kêu gọi quân đội trợ giúp gìn giữ an ninh trong trường hợp có vấn đề.

 

Theo người phát ngôn Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hôm qua, những người ủng hộ tổ chức này đã rời phủ thủ tướng ở trung tâm Bangkok để kéo về tăng cường lực lượng phong tỏa hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang, nơi chính phủ chọn để họp nội các.

 

Báo chí cho rằng có ba lý do thúc đẩy PAD giải tỏa vòng vây trụ sở chính phủ: tập trung lực lượng phong tỏa hai sân bay, khu vực trụ sở chính phủ đã trở thành quá nguy hiểm và tránh đối đầu với phe ủng hộ chính phủ.

 

Phát ngôn viên của PAD cho biết là khu vực Trụ sở Chính phủ đã trở nên quá nguy hiểm. Nơi này thường xuyên bị tấn công bằng súng phóng lựu từ nhiều tuần lễ qua. Nhiều lần, nhất là vào lúc tờ mờ sáng, lựu đạn đã nổ ngay trên lều nơi người biểu tình đang ngủ. Riêng rạng sáng 30/11, vụ nổ đã khiến cho 49 người bị thương, đa số là phụ nữ.

 

Các thành viên PAD cũng muốn tránh đối đầu với đối thủ của họ trong Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) với hàng ngàn người ủng hộ Thủ tướng Somchai Wongsawat. Vào tối hôm qua, hàng chục nghìn người đã kéo đến tập họp trước cửa Toà thị chính Bangkok, gần Trụ sở Chính phủ.

 

Phía cảnh sát cho rằng tình hình sẽ lắng dịu sau ngày sinh nhật Quốc vương 5/12.

 

Còn phía chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã tuyên bố sẵn sàng tham vấn lời khuyên của Quốc vương về phương cách chấm dứt khủng hoảng trong nước.

 

Nguyễn Viết

Theo Nation, Bangkok Post