1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ cũ của ông Thaksin trở về Bangkok

(Dân trí) - Vợ cũ của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra hôm qua đã trở lại Thái Lan, mặc dù bà đang bị toà ở đây kết án 3 năm tù vì tội trốn thuế.

Bà Pojaman Shinawatra đã về sân bay Suvarnabhumi của Bangkok trên chuyến bay từ Hồng Kông vào ngày hôm qua.

 

Hồi tháng 7, bà đã bị toà kết án ba năm tù giam, nhưng sau đó bà đã đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Bà Pojaman bị kết tội trốn một khoản thuế là 546 triệu baht (16,3 triệu USD) trong một vụ chuyển nhượng cổ phần vào năm 1997 trong tập đoàn viễn thông của gia đình. Không lâu sau, bà đã cùng chồng mình khi đó rời Thái Lan.

 

Bà Pojaman và ông Thaksin được biết đã ly dị ở Hồng Kông vào tháng 11 vừa qua. Không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho sự chấm dứt 32 năm chung sống của hai người.

 

Hồi tháng 10 ông Thaksin đã bị toà án kết án vắng mặt 2 năm tù giam vì tội tham nhũng.

 

Ông Thaksin đã tới Anh sống lưu vong sau khi bị lật đổ vào năm 2006. Song giới chức Anh hồi tháng 11 đã thu hồi visa của ông và bà Pojaman khi họ được cho là tới Đông Nam Á. Hiện người ta cũng không rõ ông đang ở đâu.

 

PAD vẫn tiếp tục đe doạ biểu tình

 

Về chuyến trở về của bà Pojaman, người đứng đầu cơ quan nhập cảnh Chatchawal Suksomjit cho biết bà làm thủ tục nhập cảnh như những người khác.

 

Cảnh sát cho biết trên đài truyền hình Thai TV rằng bà Pojaman sẽ không bị bắt trước khi rời sân bay, bởi tiến trình kháng án đối với kết án của toà vẫn đang được tiếp tục.

 

Vợ cũ của ông Thaksin trở về trong bối cảnh sân bay quốc tế Bangkok vừa mới được mở cửa trở lại sau một tuần bị những người biểu tình phản đối chính phủ phong toả.

 

Những người biểu tình thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đã cắm trại ở trong sân bay 8 ngày liền, đóng cửa các đường liên lạc về hàng không của Thái Lan.

 

PAD tố cáo chính phủ là chính quyền uỷ nhiệm của ông Thaksin. Tuy nhiên, họ lại không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử để thay thế các đồng minh của ông, những người vẫn giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người nghèo ở vùng nông thôn.

 

Chính phủ Thái Lan hiện nay có chưa đầy một tháng để tìm ra một ứng cử viên cho vị trí thủ tướng, sau khi Toà án hiến pháp ra quyết định phế truất Thủ tướng Somchai vì đảng của ông gian lận bầu cử. Những người biểu tình của PAD cho biết họ sẽ tiếp tục trở lại đường phố nếu họ không thích lựa chọn thủ tướng mới của chính phủ.

 

Phan Anh

Theo BBC