1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan lên cơn sốt áo hồng

(Dân trí) - Người dân Thái Lan trên khắp đất nước đang đua nhau mua và mặc áo màu hồng để tỏ lòng kính trọng Quốc vương 79 tuổi của họ. Cơn sốt này bắt đầu khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej ra viện hôm thứ 4 vừa rồi trong chiếc áo vest và sơ mi màu hồng.

Trong khoảng 2 năm qua, người Thái đã bày tỏ sự kính trọng đối với nhà vua bằng cách mặc những chiếc áo màu vàng, màu theo truyền thống đạo Phật là biểu tượng cho thứ hai, ngày người đứng đầu hoàng gia được sinh ra đời. 

Còn nhớ hồi năm 2006, cơn sốt áo sơ mi màu vàng cũng tạo nên một hiện tượng ở Thái Lan khi quốc gia Đông Nam Á tổ chức hàng loạt sự kiện đón mừng 60 năm trị vì của Quốc vương. 

Và dường như màu hồng lại đang trở thành một cơn sốt khác đối với người Thái.

 

Khuynh hướng thích màu hồng cũng đã xuất hiện ở Thái Lan khi các nhà nhà chiêm tinh cho rằng đó là màu mang lại những điều tốt lành cho tuổi 80 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Một biểu tượng hoàng gia, sử dụng màu hồng cùng với các màu khác, đã được thiết kế đặc biệt cho ngày sinh nhật của ông.

 

Thái Lan lên cơn sốt áo hồng - 1
 Quốc vương Bhumibol Adulyadej xuất viện hôm 7/11 sau 3 tuần được điều trị vì bị yếu nửa người do thiếu máu lên não.

 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Quốc vương Adulyadej trong trang phục hồng vào tuần này đã tạo nên một cơn sốt thực sự.

 

Áo sơ mi màu hồng đang rất được ưa chuộng tại Thái Lan khi hầu hết các chủ cửa hàng đều cho biết số áo bán ra trong 2 ngày qua đã tăng đột biến so với vài tháng trước đó.

 

Một người bán hàng ở Bangkok nói: “Nhu cầu áo sơ mi hồng hôm nay đã tăng 60% so với hôm qua sau khi nhiều người nhìn thấy nhà vua mặc trang phục màu đó”.

 

Bộ Thương mại Thái Lan đang chuẩn bị tung ra thị trường khoảng 30.000 áo sơ mi màu hồng trong vòng vài tuần tới để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng tại đất nước xứ chùa vàng.

 

Quốc vương Bhumibol Adulyadej, lên ngôi ngày 9/6/1946, sẽ bước sang tuổi 80 tuổi vào ngày 5/12 tới. Ông là người được dân chúng Thái Lan rất tôn sùng và cũng là nhà vua trị vì lâu nhất thế giới.

 

Ánh Ninh

Theo AP