1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan khuyên các cặp đôi đeo khẩu trang khi "hành sự" ngày Valentine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan y tế Thái Lan khuyên các cặp đôi thực hiện việc quan hệ tình dục an toàn trong đại dịch Covid-19 khi Lễ Tình nhân (Valentine) sắp tới gần, bao gồm việc đeo khẩu trang.

Thái Lan khuyên các cặp đôi đeo khẩu trang khi hành sự ngày Valentine - 1

(Ảnh minh họa: AFP).

AFP đưa tin, trong khi các cặp đôi Thái Lan đang chuẩn bị cho những buổi hẹn hò lãng mạn vào ngày Lễ Tình nhân (14/2), cơ quan y tế nước này bày tỏ lo ngại về rủi ro các cặp đôi có thể gặp phải trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đầu tháng này, số ca Covid-19 mỗi ngày ở Thái Lan vào khoảng 8.000, nhưng chỉ trong chưa đầy 2 tuần, con số này đã tăng gần gấp đôi (khoảng 16.000). Giới chức Thái Lan lo ngại rằng các cuộc hẹn hò trong ngày lễ dành cho các cặp đôi có thể làm tình hình dịch bệnh thêm phức tạp.

Giới chức y tế Thái Lan đã phát đi khuyến cáo các cặp đôi quan hệ tình dục một cách an toàn trong đại dịch, bao gồm cả việc đeo khẩu trang.

"Covid-19 không phải là bệnh lây nhiễm quan đường quan hệ tình dục, nhưng việc lây nhiễm Covid-19 có thể xảy ra khi tiếp xúc gần và thông qua đường nước bọt", Giám đốc Cục Sức khỏe Sinh sản Bunyarit Sukrat nói hôm 11/2.

Ngoài khuyên các cặp đôi đeo khẩu trang, quan chức trên khuyến nghị họ nên xét nghiệm kháng nguyên trước khi hẹn hò để tránh lây virus cho người yêu. Họ cũng được khuyên tránh việc tiếp xúc mặt đối mặt quá gần, và sử dụng các biện pháp tránh thai nếu không muốn có thai ngoài ý muốn.

"Nếu có thể, đeo khẩu trang khi quan hệ tình dục có thể giúp làm giảm mối đe dọa mắc Covid-19", ông Bunyarit cho biết.

Lễ Tình nhân là một dịp đặc biệt ở Thái Lan và được xem là ngày tốt lành cho các cặp đôi kết hôn. Thông thường, họ sẽ xếp hàng dài trước cơ quan đăng ký kết hôn vào ngày này, đặc biệt ở quận Bang Rak ở thủ đô Bangkok, vì tên của nơi này nghĩa là "quận tình yêu" trong tiếng Thái.

Theo www.straitstimes.com