1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khẩu trang chỉ che mũi gây tranh cãi dữ dội tại Hàn Quốc

An Bình

(Dân trí) - Một loại khẩu trang khác thường được thiết kế chỉ che phần mũi, cho phép người dùng có thể ăn uống bình thường, đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội tại Hàn Quốc.

Khẩu trang chỉ che mũi gây tranh cãi dữ dội tại Hàn Quốc - 1

Ảnh quảng cáo một loại khẩu trang mũi được bán trên mạng ở Hàn Quốc (Ảnh: Guardian).

Theo Guardian, gần đây, trên thị trường Hàn Quốc xuất hiện khẩu trang mũi, có tên gọi là "kosk", một từ kết hợp giữa "ko" ("mũi" trong tiếng Hàn Quốc) và "mask" (khẩu trang).

Một sản phẩm khẩu trang mũi bao gồm 2 phần, trong đó người sử dụng có thể tháo phần che miệng mỗi khi ăn uống và vẫn đeo phần che mũi. Khẩu trang này được một công ty có tên là Atman bán trên trang bán lẻ trực tuyến Coupang với giá 9.800 won (8,13 USD) cho một hộp 10 chiếc.

Một sản phẩm khác chỉ được thiết kế để che phần mũi được bán với giá 2.000 won (1,65 USD) cho gói 3 chiếc. Khẩu trang này có các màu khác nhau và có thể tái sử dụng.

Những chiếc khẩu trang khác thường đã thu hút sự chú ý của đông đảo người sử dụng mạng xã hội tại Hàn Quốc và gây nhiều tranh cãi.

"Rồi họ cũng sẽ bán các ấm trà được làm từ sô-cô-la đúng không?", một người đặt câu hỏi. Một người khác chỉ trích gay gắt khi viết: "Cấp độ ngớ ngẩn mới".

Một người sử dụng Twitter cho rằng: "Không có tác dụng gì với những người đeo khẩu trang che mũi".

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy mũi là con đường dễ nhất để virus SARS CoV-2 xâm nhập vào cơ thể, vì vậy việc đeo khẩu trang mũi không hẳn là kỳ cục như vẻ ngoài của nó.

Giáo sư Catherine Bennett, Chủ nhiệm Khoa Dịch tễ, Đại học Deakin (Australia), nói với hãng tin Nine News rằng khẩu trang chỉ che phần mũi là một "ý tưởng kỳ quặc" nhưng "có còn hơn không". "Nó có thể tạo ra sự khác biệt nhỏ", bà nói.

Hàn Quốc đã ghi nhận kỷ lục 22.907 ca Covid-19 hôm 3/2, sau khi lần đầu tiên vượt 20.000 ca một ngày trước đó, chủ yếu do sự lây lan của biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc tương đối thấp, với 6.812 ca được ghi nhận kể từ đầu đại dịch. Tỷ lệ này tương đương 133 người tử vong/1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tại Anh (2.300 ca tử vong/1 triệu dân) và Mỹ (2.747 ca tử vong/1 triệu dân).