1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan hủy đàm phán ngừng bắn với Campuchia

(Dân trí) - Thái Lan đã tuyên bố hủy đàm phán với Campuchia về lệnh ngừng bắn sau các cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày vốn làm ít nhất 13 binh sĩ của hai bên thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

 
Thái Lan hủy đàm phán ngừng bắn với Campuchia - 1

Quân đội Thái Lan triển khai ở khu vực biên giới.
 
Theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwon, sẽ tới Campuchia vào hôm nay để bàn về lệnh ngừng bắn với người đồng cấp Tea Banh. Tuy nhiên, phía Thái Lan đêm qua đã thông báo hủy kế hoạch này.
 
"Đêm qua, chúng tôi đã quyết định hủy chuyến đi của Tướng Prawit tới Phnom Penh sau khi báo chí Campuchia đưa tin rằng Thái Lan đồng ý tham các cuộc đàm phán ngừng bắn vì đã thừa nhận thất bại và thiệt hại", phát ngôn viên quân đội, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, nói.
 
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thông báo rằng "Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon sẽ sớm hội đàm với người đồng cấp Campuchia và đây là dấu hiệu tích cực mang hoà bình trở lại cho khu vực biên giới".

Ông Abhisit khẳng định, rõ ràng Campuchia muốn các nước khác can thiệp vào vụ tranh chấp này “và chính phủ phải đưa ra những chiến lược để đảm bảo rằng tình hình không làm lợi cho Campuchia”.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đã đồng ý gặp người đồng cấp Thái Lan tại Phnom Penh để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở biên giới hai nước.

Tuy nhiên, thời điểm cụ thể tiến hành đàm phán chưa được công bố.

Trong một động thái nhằm xúc tiến giải quyết xung đột trong khuôn khổ ASEAN, hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya sẽ nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Indonesia, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối.

Nội các Thái Lan hôm qua đã đồng ý với kiến nghị của Ngoại trưởng Kasit xem lại quan hệ với Campuchia “ở tất cả các cấp độ, gồm cả thương mại và văn hoá”, nhưng không thảo luận về khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi, Bangkok cũng đã yêu cầu Việt Nam và Trung Quốc “giúp thuyết phục Campuchia trở lại bàn thương lượng”.

Những động thái trên xuất hiện sau 5 ngày nổ ra xung đột vũ trang giữa binh sỹ hai nước tại những khu vực quanh một số ngôi đền cổ mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền.

Cuộc giao tranh mới nhất xảy vào 13h30 chiều qua (giờ địa phương) tại khu vực gần ngôi đền cổ 900 năm tuổi Preah Vihear và sau đó lan đến khu vực hai ngôi đền cổ mà Campuchia gọi là Ta Muen và Ta Kwai còn phía Thái Lan gọi là Ta Moan và Ta Krabei. Tiếng súng nổ chỉ chấm dứt ở đây sau 21 giờ 40 phút cùng ngày.

Các vụ giao tranh trước đó chỉ xảy ra tại khu vực quanh hai ngôi đền cổ mà Campuchia gọi là Ta Muen và Ta Kwai còn phía Thái Lan gọi là Ta Moan và Ta Krabei, cách Preah Vihear khoảng 240km về phía tây.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột vẫn tiếp tục bất kể việc ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, Chủ tịch ASEAN, hôm 25/4 đã hủy bỏ chuyến công du đến cả Thái Lan và Campuchia.

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ quan tâm sâu sắc đến cuộc xung đột biên giới này và kêu gọi hai bên kiềm chế.

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng kêu gọi hai nước thành viên mở cuộc đối thoại ngay lập tức.

Việt Hà
Theo Bangkok Post, Xinhua, AP