1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan dừng thương vụ mua 2 tàu ngầm Trung Quốc vì Covid-19

(Dân trí) - Thái Lan đã quyết định sẽ dừng một số thương vụ mua sắm vũ khí, bao gồm 2 tàu ngầm Trung Quốc, trong bối cảnh nước này cắt giảm ngân sách quân sự để chống đại dịch Covid-19.

Thái Lan dừng thương vụ mua 2 tàu ngầm Trung Quốc vì Covid-19 - 1

Thái Lan dừng thương vụ mua 2 tàu ngầm Trung Quốc vì dịch bệnh (Ảnh: SCMP)

Benar News ngày 22/4 dẫn lời phát ngôn viên hải quân Hoàng gia Thái Lan Prachachart Sirisawat cho hay nước này sẽ dừng mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc trong nỗ lực cắt giảm ngân sách quân sự để chuyển qua chống dịch Covid-19. 

Ngoài 2 tàu ngầm, họ cũng sẽ dừng việc mua 2 máy bay huấn luyện Hàn Quốc, các thiết bị quân sự từ Trung Quốc và Mỹ.

“Chúng tôi dừng việc mua tàu ngầm thứ 2 và thứ 3”, ông Sirisawat cho biết, nhấn mạnh việc xây dựng bến tàu và các cơ sở bảo trì cho tàu ngầm cũng sẽ bị dừng vì cắt giảm ngân sách.

Bangkok Post cho biết hải quân Thái Lan đã bị cắt giảm 1/3 ngân sách quân sự cho năm 2020.

Thái Lan đặt hàng 3 tàu ngầm S-26T từ Trung Quốc năm 2017 với tổng trị giá 1,1 tỷ USD, thanh toán trong 11 năm. Tàu đầu tiên trong lô hàng bắt đầu được đóng vào năm 2018 ở Vũ Hán và dự kiến được giao vào năm 2023. Theo kế hoạch ban đầu, 2 tàu sau dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping ở Hong Kong cho biết Trung Quốc chắc chắn sẽ muốn gia hạn hợp đồng này hơn là hủy bỏ vì S-26T được chỉnh sửa phù hợp với hải quân Thái Lan.

Bangkok đã duyệt 233 tỷ baht (7 tỷ USD) ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2020 nhưng Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định cắt 7,7%.

Trong ngân sách 18 tỷ baht bị cắt giảm, 4,1 tỷ bath là ngân sách bị cắt của hải quân. Chính quyền Thái Lan cho biết họ sẽ chuyển khoản tiền nói trên vào ngân sách chống dịch Covid-19.

Khởi phát từ Trung Quốc vào cuối năm ngoái, đại dịch hiện tại đã khiến 2,7 triệu người nhiễm bệnh, hơn 190.000 người trên toàn cầu thiệt mạng. Thái Lan có 2.854 ca bệnh và 50 người chết.

Thái Lan đã có dấu hiệu kiểm soát được dịch bệnh, nhưng dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới nền kinh tế Thái Lan khi ngành du lịch vốn mang lại nguồn lợi lớn tại quốc gia này bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân đã trở nên khó khăn trước sự "càn quét" của bệnh dịch trong những tháng qua.

Đức Hoàng

Theo SCMP