1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan chấm dứt tình trạng thiết quân luật

(Dân trí) - Một phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan cho biết lệnh thiết quân luật sẽ được dỡ bỏ ở hơn một nửa số tỉnh thành của nước này, sau hai tháng áp dụng.

Quyết định này đồng nghĩa với việc thủ đô Bangkok và 41 trong tổng số 76 tỉnh thành của Thái Lan sẽ không còn bị đặt trong tình trạng thiết quân luật - biện pháp đặc biệt đã được ban bố từ sau vụ đảo chính hồi tháng 9 năm ngoái.

 

Việc dỡ bỏ một phần lệnh thiết quân luật đã được chính phủ quân sự thông qua từ tháng 11 năm ngoái nhưng còn đợi sự phê chuẩn của hoàng gia.

 

Nay, quốc vương Bhumibol Adulyadej đã chính thức ký lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở 41 tỉnh của Thái Lan. Các tỉnh ở miền bắc và biên giới, trong đó có Chiang Mai, sẽ vẫn bị áp đặt tình trạng thiết quân luật. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân là do Chiang Mai là thành trì của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong vụ đảo chính hồi tháng 9 trong khi đang ở nước ngoài, và hiện vẫn chưa về nước.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết các tỉnh này vẫn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp vì an ninh chưa thật sự đảm bảo, cùng với mới số lo ngại về tình trạng buôn lậu thuốc phiện và nhập cư trái phép.

 

Toàn bộ đất nước Thái Lan chính thức bị áp đặt tình trạng khẩn cấp từ ngày 19/9/2006. Mặc dù quân đội đang chịu nhiều sức ép quốc tế về việc dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật nhưng theo báo chí đưa tin thì trên thực tế chỉ có rất ít người dân Thái Lan cảm thấy cuộc sống bị “kìm kẹp”.

 

Nhật Linh

Theo BBC