1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan-Campuchia đã tránh được đối đầu quân sự

(Dân trí) - Nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự tại khu vực đền Preah Vihear 900 năm tuổi ở biên giới Thái Lan - Campuchia đã được loại trừ, khi hôm nay Thái Lan cho rút quân theo như tối hậu thư mà Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra trước đó vài giờ.

Tướng Chea Mon, một chỉ huy quân đội Campuchia tại khu vực biên giới với Thái Lan, nói với báo giới: "Thái Lan đã rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Tình hình có vẻ đã trở lại bình thường. Quân đội Campuchia đang kiểm soát khu vực mà lính Thái Lan vừa rút đi".

 

Một chỉ huy khác của Campuchia, Thiếu tướng Yim Pim xác nhận lính Thái Lan đã rút khỏi khu vực về vị trí đóng quân của họ cách đó khoảng 1km. “Không còn khả năng đối đầu. Tình hình đã dịu bớt nhưng chúng tôi vẫn trong tình trạng báo động cao”, ông nói.

 

Ngay trước đó, cả Phnom Penh và Bangkok đều đã lớn tiếng cảnh báo về khả năng bùng phát một cuộc xung đột vũ trang lớn. 

 

Ngoại trưởng Thái Lan Sompong Amornvivat tuyên bố chính phủ Thái Lan sẽ không để ý đến tối hậu thư của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. "Chúng tôi ở trên đất của chúng tôi. Làm sao họ có thể hy vọng chúng tôi phải rời đi", ông tuyên bố với báo giới. 

 

Còn Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat thì cho biết về nguyên tắc, ông không phản đối việc rút quân, và kêu gọi triệu tập một cuộc họp quân sự cấp cao khẩn cấp. "Chúng ta không có vấn đề gì với việc rút quân để tránh đối đầu, nhưng chúng ta cần có một uỷ ban chung để đáp ứng và thoả thuận là phải rút quân về bao xa và rút bao nhiêu quân", ông nhấn mạnh trước các nhà báo.

 

Bộ Ngoại giao Thái Lan cùng ngày cũng kêu gọi công dân nước này tránh đi du lịch đến Campuchia “khi cuộc tranh chấp biên giới có nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự”.

 

Singapore đã ra tuyên bố kêu gọi cả hai bên kiềm chế. 

 

Nhật Mai

Theo AFP, Reuters