1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan ấn định ngày bầu cử lại

(Dân trí) - Thái Lan đã quyết định ngày 11/12 này sẽ tiến hành bầu cử lại, sau khi Toà án Hiến pháp ra phán quyết giải thể ba đảng trong liên minh cầm quyền là Sức mạnh Nhân dân, Matchimathipataya và Chart Thai vì gian lận bầu cử.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Thái Lan (EC) Apichart Sukhagganond hôm qua cho biết cuộc bầu cử lại sẽ diễn ra tại 26 khu vực bầu cử tại 22 tỉnh, sau khi toà án cấm các nghị sĩ là uỷ viên ban chấp hành ba đảng trên được tham gia tranh cử. EC sẽ yêu cầu nội các lâm thời cân nhắc đưa ra sắc lệnh tổ chức bầu cử lại sớm nhất là vào ngày 9/12.

 

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Y tế Chalerm Yubamrung, người được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí thủ tướng, cho biết vẫn chưa có ai đề cập với ông về vấn đề này. Còn những ứng cử viên khác như ông Mingkwan Sangsuwan thì từ chối bình luận liệu ông có được đề cử vào chức thủ tướng hay không.

 

Còn đảng Puea Thai, được xem như đảng PPP đã bị giải thể, dự kiến sẽ bầu chủ tịch và ban chấp hành gồm 29 uỷ viên vào ngày Chủ nhật này, 7/12. Việc bổ nhiệm thủ lĩnh của Puea Thai được coi là bước quan trọng để chọn ra thủ tướng tiếp theo mà sau đó sẽ được Quốc hội đưa ra biểu quyết, dự kiến vào ngày 8/12.

 

Tình hình căng thẳng tại Thái Lan hiện có vẻ tạm lắng và hai sân bay Suvarnabhumi dự kiến nối lại các chuyến bay chở khách trong ngày hôm nay. Nhưng ngay sau khi lực lượng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) rút lực lượng khỏi sân bay Suvarnabhumi, hãng hàng không Thai Airways International tuyên bố sẽ kiện để đòi PAD bồi thường 20 tỷ bath (khoảng 600 triệu USD) cho hãng này do thất thu trong 8 ngày phải đóng cửa.

 

Nguyễn Viết

Theo Bangkok Post, Nation