1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tên lửa bắn rơi Su-25 của Nga ở Syria bị nghi có nguồn gốc từ Ukraine

(Dân trí) - Một thành viên của Hội đồng liên bang Nga nhận định tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 của Moscow có khả năng từ kho vũ khí ở vùng Vinnitsa của Ukraine.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai MANPADS (Ảnh: RussianDefence.com)
Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai MANPADS (Ảnh: RussianDefence.com)

Hãng tin RIA Novosti ngày 4/2 dẫn lời ông Igor Morozov, một thành viên của Hội đồng liên bang Nga, cho biết tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Nga tại Syria có thể đã lọt vào tay các phần tử khủng bố từ kho vũ khí ở vùng Vinnitsa của Ukraine.

Theo ông Morozov, một đám cháy lớn đã xảy ra ở kho vũ khí quân sự ở Kalynivka, Ukraine vào mùa thu năm 2017 và gây ra thảm hỏa khủng khiếp. Tuy nhiên, giới chức Ukraine không loại trừ khả năng đây là một vụ dàn dựng của những tên cướp để đánh cắp hàng trăm vũ khí khác nhau. Sau đó, thông qua đường buôn lậu, các vũ khí này đã rơi vào tay các phần tử khủng bố ở Syria.

Ngoài ra, ông Morozov cũng không loại trừ khả năng tổ hợp MANPADS bị đánh cắp từ các kho quân sự do Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt tại một trong số các nước Đông Âu là thành viên của liên minh này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga và Syria đang ráo riết truy lùng nguồn gốc của vũ khí đã bắn hạ Su-25. Hãng tin Interfax dẫn lời Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng liên bang Nga Frants Klintsevich cho biết các phiến quân có thể đã sở hữu MANPADS nhờ vai trò trung gian của Mỹ.

“Nếu không có sự hỗ trợ và chu cấp từ lực lượng bên ngoài khu vực tác chiến, chúng (phiến quân) không thể có loại vũ khí này. Nó có thể được chuyển thông qua một nước thứ ba như Mỹ”, ông Klintsevich cho biết.

Đáp lại cáo buộc trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon tuyên bố “Mỹ hoàn toàn không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào kiểu “đất đối không” cho các đối tác lực lượng đối tác ở Syria và cũng không có ý định làm như vậy trong tương lai”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ngày 3/2, một máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân nước này đã bị bắn hạ bởi hệ thống MANPAD của phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria. Phi công Su-25 tuy đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng đã thiệt mạng sau đó trong một cuộc đối đầu với phiến quân. Sputnik dẫn lời chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov cho biết chiếc Su-25 này đã bị bắn rơi khi bay qua không phận ở khu vực giảm căng thẳng ở Syria.

Thành Đạt

Tổng hợp