1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay trong tay

Ai cũng biết Pháp và Mỹ chỏi nhau như mặt trời, mặt trăng trong vụ chiến tranh Iraq. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay sau sự kiện đẫm máu 11/9/2001, Tổng thống (TT) Chirac đã bí mật gửi “thư tay” đến cơ quan tình báo Pháp gợi ý nên hợp tác với tình báo Mỹ để chống khủng bố.

Và năm 2002, Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) và Tổng cục Tình báo Pháp (DGSE) đã bắt tay nhau thành lập một đơn vị tình báo đặc nhiệm đóng tại Paris, thủ đô Pháp, với tên gọi là “Căn cứ liên minh” (AB). Nhiệm vụ của nó là truy nã và bắt giữ những tên tình nghi thuộc các mạng lưới Hồi giáo cực đoan.

 

Theo nhật báo Mỹ The Washington Post, đơn vị đặc nhiệm đặt dưới quyền của một vị tướng Pháp. Nó đã “thu hoạch” được vài chục tên tình nghi. Trong số này, có ít nhất 2 tên tình nghi là người của Al-Qaeda bị AB tổ chức vây bắt hồi tháng 4 và tháng 6/2003. Đó là Christian Ganczarski, quốc tịch Đức và Ahmed Mehdi, người Morocco, hoạt động tại thành phố Hambourg của Đức. Cả hai sau đó đã được giao cho chính quyền Đức xử lý.

 

Thế nhưng, tình báo Đức lại không cho rằng hai tên này là dân “cộm cán” của Al-Qaeda. Cho nên, không được bao lâu thì tên Ganczarski được phép rời nước Đức đến Ả Rập Saudi. Chuyện này làm CIA nổi cáu. Tuy nhiên, hắn đã bị bắt trở lại tại Ả Rập Saudi và được dẫn độ về Pháp theo yêu cầu của một thẩm phán Pháp. Riêng tên Mehdi bị bắt tại sân bay Roissy khi hắn vừa rời Đức để đến đảo Réunion của Pháp. Mehdi khai rằng mục đích chuyến đi là chuẩn bị cho nổ một khu phức hợp du lịch tại đây.

 

Theo Người lao động