1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thảm sát trong trường học Đức

Tay súng tự sát sau khi giết 15 người

(Dân trí) - Tay súng 17 tuổi cầm súng lục xông vào các lớp học tại trường trung học cũ của mình đã giết chết 15 người trước khi tự sát.


Tay súng tự sát sau khi giết 15 người - 1
Một bức ảnh chụp kẻ tình nghi năm 2004, khi nhận giải trong cuộc thi bóng bàn. Được biết tay súng chơi bóng bàn rất giỏi.

 
Hiện chưa có thông tin gì về động cơ của vụ thảm sát đẫm máu trên, nhưng các nạn nhân chủ yếu là nữ: 8 trong 9 học sinh là các em gái và tất cả ba giáo viên đều là nữ. Ba người đàn ông bị giết sau đó khi tay súng, được cảnh sát xác định là Tim Kretschmer, trốn khỏi hiện trường.

 

“Cháu nghe thấy hai tiếng súng và sau đó là tiếng la hét”, một học sinh 15 tuổi có tên Betty cho hay. “Mới đầu cháu nghĩ đó chỉ là chuyện đùa, nhưng sau đó có ai đó kêu lên “Chạy đi, chạy đi”, và cháu thấy các bạn học sinh nhảy qua cửa sổ trốn chạy”.

 

Bằng chứng tại hiện trường cho thấy tay súng mặc toàn đồ đen đã khiến học sinh ở lớp học đầu tiên hoàn toàn bất ngờ. “Các em học sinh đang ngồi học, bút chì vẫn ở trên tay, đầu gục xuống bàn”, giám đốc cảnh sát vùng Ralf Michelfelder cho hay. “Hầu hết các em đều bị bắn vào đầu. Chắc chắn tất cả đều xảy ra rất nhanh”.

 

Tay súng 17 tuổi tóc đen, được thấy đeo kính trong các bức ảnh trên đài truyền hình Đức, có vẻ như đã lấy súng trong bộ sưu tập gồm 16 khẩu của cha mình cùng với “rất nhiều đạn”. Cảnh sát cho hay, cha tay súng là thành viên một câu lạc bộ bắn súng địa phương. Ông đã cất và khóa rất kỹ chúng, loại trừ khẩu súng lục, được để ở trong phòng ngủ.

 
Tay súng tự sát sau khi giết 15 người - 2
Nhà cha mẹ kẻ tình nghi.
 

Cảnh sát cho hay kẻ tình nghi là người Đức, có học lực dưới trung bình tại trường cũ, nhưng cũng đã xoay xở tốt nghiệp được vào năm ngoái. Một em gái của tay súng cũng đang theo học tại trường.

 

Diễn biến vụ thảm sát

 

Tay súng tự sát sau khi giết 15 người - 3
9 học sinh đã bị bắn chết, chủ yếu là các nữ học sinh.
 
Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn từ trường lúc 9h33 sáng ngày 11/3. Những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường trong vòng hai phút. Họ nghe thấy tiếng súng trên tầng hai và chạy lên, thấy bóng của kẻ tình nghi ở cầu thang, Baden Wuerttemburg, người đứng đầu cơ quan an ninh nội vụ bang cho hay.

 

Tay súng đã bắn vào cảnh sát rồi sau đó trốn thoát, giết chết những nạn nhân cuối cùng tại trường là hai cô giáo.

 

Sau khi trốn thoát khỏi trường, tay súng chạy vào trung tâm thị trấn Winnenden. Tại đây hắn bắn hai người đang đi qua một bệnh viện tâm thần, giết chết một người và làm bị thương một người.

 

Tiếp theo, tay súng cướp một chiếc xe và buộc người lái xe hướng về phía nam, đe dọa anh từ ghế ngồi phía sau. Cảnh sát đã triển khai một cuộc truy tìm hắn trên bộ, trên không lớn, với sự tham gia của 700 cảnh sát và 4 trực thăng.

 

 
Tay súng tự sát sau khi giết 15 người - 4
Hiện trường vụ bắn súng tại trường trung học Albertville.
 

Người lái xe chuyển hướng để tránh một trạm kiểm soát của cảnh sát và cố gắng trốn thoát. Còn kẻ tình nghi ra khỏi xe trốn vào trong một khu công nghiệp ở Wendlingen, cách Winnenden khoảng 40km.

 

Tay súng vào trong một cửa hàng bán xe hơi. Tại đây hắn đã bắn và giết chết những nạn nhân cuối cùng, một người bán hàng và một người đang mua xe, rồi ra phía sau cửa hàng ra ngoài.

 
Tay súng tự sát sau khi giết 15 người - 5
Một bức ảnh kẻ tình nghi năm 2008 trên trang web của trường Albertville. Được biết, tay súng mới bắt đầu học nghề.
 

Tay súng tiếp tục nã đạn vào cảnh sát đang bao vây khu vực khi bị bắn và đánh từ phía sau. Tay súng ngã xuống nhưng lại trở dậy nạp đạn và trốn vào một đường cụt. Khi cảnh sát đến thì tay súng đã chết, có vẻ như đã tự bắn vào đầu mình.

 

Hai cảnh sát bị thương nặng, nhưng không nguy kịch đến tính mạng.

 

Thủ tướng Đức Angel Merkel đã gọi vụ bắn súng là “một tội ác kinh hoàng”. “Thật khó có thể đưa ra lời nhận xét về vụ việc ngày hôm nay, nhưng chúng tôi xin chia buồn và bày tỏ cảm thông đối với gia đình các nạn nhân”, bà Thủ tướng cho hay.

 

Liên minh châu Âu, đang có cuộc họp ở Strasbourg, Pháp, đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân.

 

Phan Anh

Theo AP