1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay súng bắn chết 5 người Pháp đã ở Madrid 3 ngày

(Dân trí) - Báo Tây Ban Nha ngày 15/1 đưa tin trước khi tiến hành các vụ tấn công tại Paris hồi tuần trước, tay súng Coulibaly đã ở thủ đô Madrid 3 ngày với một kẻ hiện chưa xác nhận được danh tính. Cùng ngày, Bỉ đã bắt giữ một đối tượng bị nghi đã bán vũ khí cho Coulibaly.

Tay súng bắn chết 5 người Pháp đã ở Madrid 3 ngày
Tay súng Coulibaly đã ở Maddrid trước khi quay về Paris và tiến hành các vụ nổ súng làm chết 5 người Pháp. (Ảnh: BBC)

Báo La Vanguardia của Tây Ban Nha hôm nay đưa tin tay súng Amedy Coulibaly, kẻ đã bắn chết 4 con tin Do Thái và một nữ cảnh sát Paris hồi tuần trước, đã ở Madrid 3 ngày từ 30/12-2/1 cùng một kẻ hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Người tình của Coulibaily, Hayat Boumeddiene (26 tuổi) được cho là đã bay từ Paris sang Madrid hồi đầu tháng 1. Nhưng đây là lần đầu tiên truyền thông cho hay Coulibaly cũng đã ở thành phố này trong 3 ngày trước khi các vụ tấn công xảy ra.   

Hiện nguyên nhân Coulibaly xuất hiện ở Madrid, chỉ vài ngày trước khi tiến hành các vụ nổ súng, vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo họ đang điều tra liệu Coulibaly có liên hệ với các đường dây khủng bố tại nước này hay không.

Tín đồ Hồi giáo cực đoan Amedy Coulibaly (32 tuổi) đã bắn chết một cảnh sát tại nam Paris ngày 8/1. Một ngày sau, tên này đã bắt cóc con tin tại một tiệm tạp hóa ở đông Paris và sát hại 4 người tại cửa hàng này. Kẻ này đã bị bắn chết khi lính đặc nhiệm Pháp tiến hành đột kích vào tiệm tạp hóa chiều ngày 9/1.

Coulibaly từng thú nhận hắn phối hợp với anh em nhà Kouachi, những kẻ nã súng vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ngày 7/1, để tiến hành các vụ tấn công liên tiếp tại Paris. Thông tin mới nhất từ cảnh sát Pháp cho hay họ đã xác định được nghi phạm thứ 4 trong các vụ tấn công này sau khi tìm thấy các bằng chứng trong nhà của Coulibaly tại nam Paris.

Bỉ bắt đối tượng tình nghi đã bán vũ khí cho những kẻ tấn công Paris

Bức ảnh chụp kho vũ khí của Coulibaly khi cảnh sát khám nhà hắn ta. (Ảnh:

Bức ảnh chụp "kho vũ khí" của Coulibaly khi cảnh sát khám nhà hắn ta. (Ảnh: Telegraph)

Trong một diễn biến khác, các công tố viên Bỉ ngày 15/1 cho biết giới chức nước này đã bắt giữ một người đàn ông vì bán vũ khí trái phép và đang điều tra xem liệu hắn có cung cấp vũ khí cho một trong những tay súng Hồi giáo tham gia các vụ giết hại 17 người ở thủ đô Paris hồi tuần trước hay không.

Theo CNA, một người đàn ông hôm 13/1 đã đầu thú cảnh sát ở thành phố miền nam Charleroi. Kẻ này cho biết hắn từng liên lạc với tay súng Coulibaly, 1 trong 3 kẻ tiến hành các vụ tấn công tại thủ đô Pháp hồi tuần trước. Hiện các nhà chức trách Bỉ đang tiến hành điều tra các mối liên hệ giữa đối tượng này với các vụ việc ở Paris hồi tuần trước.

Ban đầu, đối tượng trên khai rằng hắn đã lừa tiền Coulibaly trong thương vụ mua bán xe. Sau đó, cảnh sát phát hiện bằng chứng cho thấy hắn đã thương lượng bán đạn súng lục 7,62 ly cho Coulibaly. Loại đạn này phù hợp với khẩu súng lục mà Coulibaly đã sử dụng trong vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Do Thái.

Cảnh sát Pháp cho hay, khi khám xét nhà Coulibaly, họ đã phát hiện nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có 3 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov đời mới nhất, 1 súng phóng lựu, 1 súng máy và nhiều khẩu súng ngắn. Ngoài ra còn có nhiều lựu đạn khói, lựu đạn phân mảnh, bom và thuốc nổ công nghiệp.

Thoa Phạm
Tổng hợp