1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Niger bị lật đổ kêu gọi Mỹ can thiệp

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống bị phế truất của Niger Mohamed Bazoum kêu gọi Mỹ giúp nước này "khôi phục trật tự hiến pháp" sau cuộc đảo chính của quân đội.

Tổng thống Niger bị lật đổ kêu gọi Mỹ can thiệp - 1

Tổng thống Niger vừa bị lật đổ Mohamed Bazoum (Ảnh: Africa Times).

Washington Post tối 3/8 đăng tải một bài viết của Tổng thống Niger vừa bị lật đổ Mohamed Bazoum, trong đó ông kêu gọi Mỹ hỗ trợ đối phó chính quyền quân sự lập ra sau đảo chính.

"Tôi viết những điều này khi trong thế con tin. Niger đang bị tấn công bởi chính quyền quân sự, lực lượng tìm cách lật đổ nền dân chủ.  Cuộc đảo chính này phải chấm dứt, quân đội phải thả tất cả những người mà họ đã bắt giữ phi pháp", ông Mohamed Bazoum viết.

"Tôi kêu gọi chính phủ và toàn thể cộng đồng quốc tế hỗ trợ chúng tôi khôi phục trật tự theo hiến pháp. Chiến đấu vì những giá trị chung, bao gồm tôn trọng luật pháp, là cách duy nhất để đạt được tiến bộ bền vững trong chống đói nghèo và chủ nghĩa khủng bố", ông Bazoum nhấn mạnh.

Ông Bazoum nói chính quyền của ông đã đạt bước tiến lớn trong điều hành kinh tế, xã hội, giảm mối đe dọa khủng bố.

Nhà lãnh đạo bị lật đổ cảnh báo các nước láng giềng đang ngày càng bị các nhóm lính đánh thuê như tổ chức Wagner mời gọi. Do vậy, nếu Mỹ hay Nhóm Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) không can thiệp, Wagner sẽ có cửa để vào khu vực.

Quân đội Niger hôm 26/7 tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum và ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, phong tỏa biên giới. Họ cũng cảnh báo nước ngoài không can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này và cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho ông Bazoum.

Theo RT