1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Ban Nha vẫn duy trì tên lửa đất đối không tại Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Bất chấp sự cô lập ngày càng gia tăng trên chính trường quốc tế sau vụ bắn rơi máy bay Nga tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn ít nhất một đồng minh là Tây Ban Nha. Madrid tuyên bố vẫn sẽ duy trì hệ thống tên lửa đất đối không dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot (Ảnh: AP)
Các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot (Ảnh: AP)

Ngay sau vụ bắn rơi máy bay ném bom của Nga Su-24 vào 24/11, Ankara đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước đồng minh NATO. Mặc dù lên tiếng ủng hộ Ankara, nhưng cả Mỹ và Đức mới đây tuyên bố hai nước này sẽ dỡ bỏ hệ thống tên lửa đất đối không đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba (15/12), Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha tuyên bố nước này vẫn sẽ không rút hệ thống tên lửa đất đối không mà ngược lại sẽ gia hạn các hiệp định quân sự ký kết trước đó với Ankara nhằm duy trì hệ thống tên lửa đất đối không dọc biên giới phía nam Syria, trang mạng Sputnik đưa tin.

Quyết định của Tây Ban Nha là một phần của gói quân sự ở nước ngoài trong năm 2016. Gói này bao gồm kế hoạch mua 4 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và việc tham gia sứ mệnh phòng không khu vực Baltic sắp tới của khối NATO.

Trước đó vào đầu năm nay, Tây Ban Nha cho biết sẽ xem xét thay thế hệ thống tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Mỹ và Đức lại lo ngại về các thách thức của loại tên lửa đất đối không có thể rơi vào tay của những phần tử xấu.

Bên cạnh sự cố Ankara bắn rơi máy bay quân sự của Moscow tháng trước khiến 1 phi công Nga tử nạn, Thổ Nhĩ Kỳ còn bị chỉ trích kịch liệt sau khi nước này triển khai hàng trăm lính bộ binh tới miền bắc Iraq cái mà Ankara cho rằng nhằm bảo vệ lực lượng nước này tại căn cứ quân sự tại Iraq khỏi sự tấn công khủng bố. Còn Iraq thì lên án hành động trên là vi phạm chủ quyền của nước này.

Chính phủ Iraq tuyên bố: “Iraq cam kết duy trì mối quan hệ láng giềng hữu hảo thế nhưng Iraq khẳng định quyền thực thi bảo vệ chủ quyền của mình”.

Bất chấp tối hậu thư mà Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đưa ra thời hạn chót là 48 giờ để Ankara rút quân trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không rút quân. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét đơn khiếu nại của Iraq.

Vũ Duy

Theo Sputnik

 

Tây Ban Nha vẫn duy trì tên lửa đất đối không tại Thổ Nhĩ Kỳ - 2