1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu Trung Quốc mang 4 khẩu pháo lại gần đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Nhật Bản ngày 26/12 cáo buộc 3 tàu tuần duyên của Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như mang 4 khẩu pháo, đã vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông và lảng vảng ở đó trong khoảng 1 giờ.


Tàu hải cảnh 31239 của Trung Quốc được cho là có trang bị vũ trang khi vào gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông ngày 22/12. (Ảnh: AP)

Tàu hải cảnh 31239 của Trung Quốc được cho là có trang bị vũ trang khi vào gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông ngày 22/12. (Ảnh: AP)

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu Trung Quốc đã lại gần đảo Kubashima vào khoảng 9h30 sáng qua giờ địa phương.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, một trong các tàu của Trung Quốc dường như được trang bị 4 khẩu pháo. Đây là lần đầu tiên một con tàu như vậy xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.

Theo NHK, các tàu Trung Quốc đã ở trong lãnh hải Nhật Bản khoảng 1 giờ, trước khi chuyển sang một vùng tiếp giáp ngoài lãnh hải trước lúc 11 giờ và rời khỏi khu vực vào buổi trưa.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác, mặc dù không tàu tuần duyên nào của Trung Quốc được nhìn thấy gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào chiều qua.

Nhật Bản nói rằng đây là lần đầu tiên các tàu của chính phủ Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản kể từ ngày 20/12.

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Tranh chấp liên quan tới quần đảo này là một nguyên nhân chính gây căng thẳng trong quan hệ hai nước những năm gần đây.

An Bình