1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tàu sân bay Mỹ mang máy bay chiến đấu đến Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã bắt đầu hoạt động ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt.

Tàu sân bay Mỹ mang máy bay chiến đấu đến Trung Đông - 1

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Kearsarge tiến hành các hoạt động chung trong khu vực hoạt động của Hạm đội 5 Mỹ tại Biển Ả Rập (Ảnh: AFP).

Tàu sân bay lớp Nimitz Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ với các máy bay chiến đấu F-35C và F/A-18 Block III đã đến khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) quản lý, bao gồm Trung Đông, Trung Phi và Đông Phi.

"Tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72), được trang bị các máy bay chiến đấu F-35C và F/A-18 Block III, đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) quản lý", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X hôm 21/8.

CENTCOM cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln được Hải đoàn Khu trục hạm số 21 và Không đoàn tàu sân bay số 9 hộ tống.

Một tàu sân bay khác của Mỹ, Theodore Roosevelt, đã được triển khai ở Trung Đông.

Việc triển khai các tàu sân bay của Mỹ đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Israel không kích hạ chỉ huy Hezbollah ở ngoại ô Beirut, Lebanon và vụ cựu thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở thủ đô Tehran của Iran.

Quan chức Iran tuyên bố "sẽ có đổ máu" để trả thù cho thủ lĩnh Hamas bị ám sát. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát này, song Israel không lên tiếng về vụ việc.

Cả Iran và Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn, đều tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ Israel.

Lực lượng Hezbollah bắn hơn 50 quả rocket và phóng một loạt máy bay không người lái vào phía bắc Israel hôm 21/8.

Hezbollah cho biết, cuộc tập kích nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào sâu trong lãnh thổ Li Băng vào đêm 20/8, khiến 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng leo thang sau khi Hezbollah thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ dành cho người Palestine và phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas của Palestine cần phải được ký kết càng sớm càng tốt.

"Tổng thống nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, đồng thời thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới tại Cairo để loại bỏ mọi trở ngại còn lại", Nhà Trắng thông báo.

Ngoài ra, các bên đã thảo luận về những nỗ lực tích cực và đang diễn ra của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel phòng thủ trước mọi mối đe dọa, bao gồm mối đe dọa từ Iran và các nhóm mà Washington coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran như HAMAS, Hezbollah và Houthi.

Lầu Năm Góc đang thực hiện các bước để chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống vũ khí tại Trung Đông. Mỹ có thể tăng cường năng lực phòng thủ đất đối không trên đất liền để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Hiện có khoảng 30.000 binh lính Mỹ ở Trung Đông, căn cứ lớn nhất là Al-Udeid ở Qatar.

Bất chấp sự gia tăng về khí tài và lực lượng của Mỹ trong khu vực, Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn tập trung vào việc giảm căng thẳng và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Theo Tass