1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay lớn nhất của Anh bị hỏng khi vừa ra khơi đi tập trận

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tàu sân bay trị giá 3,5 tỷ USD của Anh HMS Prince of Wales bị hỏng ngay sau khi nó rời cảng để di chuyển tới Mỹ tham gia tập trận.

Tàu sân bay lớn nhất của Anh bị hỏng khi vừa ra khơi đi tập trận - 1

Tàu sân bay HMS Prince of Wales (Ảnh: Hải quân Anh).

Theo SCMP, tàu HMS Prince of Wales nặng 65.000 tấn rời căn cứ hải quân Portsmouth, Anh hôm 27/8 để lên đường tới Mỹ tập trận. Tuy nhiên, khi vừa rời cảng, con tàu đã bị hỏng.

Một phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết: "HMS Prince of Wales vẫn ở trong khu vực bờ biển phía nam trong khi các bên đang điều tra về một vấn đề liên quan tới cơ khí".

Trang tin Navy Lookout cho hay, con tàu dường như gặp phải "lỗi kỹ thuật nghiêm trọng". Trong khi đó, các thông tin chưa được xác nhận nói rằng, trục chân vịt bên mạn phải của tàu gặp trục trặc.

Trước đó, chuyến đi của con tàu đã bị hoãn từ ngày 26/8, cũng vì vấn đề kỹ thuật. Phía Anh chưa nêu chi tiết cũng như xác nhận xem liệu vấn đề kỹ thuật trên có liên quan tới vấn đề về cơ khí của con tàu gặp phải một ngày sau đó hay không. 

Vào ngày 27/8, trước khi HMS Prince of Wales bị hỏng, Anh đã tổ chức một buổi lễ tiễn con tàu ở Southsea Common, Portsmouth với sự tham gia của hàng nghìn người.

Soái hạm của NATO dự kiến sẽ lên đường đi tập trận với Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Canada và Thủy quân lục chiến Mỹ. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của tiêm kích F-35B.

HMS Prince of Wales là 1 trong 2 chiến hạm lớp Queen Elizabeth đã vào biên chế Hải quân Anh. HMS Queen Elizabeth chính thức gia nhập năm 2017 và HMS Prince of Wales vào năm 2019. Mỗi tàu chở có thể chở 1.600 thủy thủ.

Cả 2 tàu đều được trang bị khí tài bao gồm hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx và súng M134 do Mỹ sản xuất. Chúng có thể chở hơn 65 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 và máy bay trực thăng Boeing Chinook.

Đây không phải lần đầu tiên tàu chiến lớn nhất của Anh gặp sự cố kỹ thuật. Vào tháng 12/2020, HMS Prince of Wales đã bị kẹt 6 tháng ở cảng để sửa chữa sau khi khu vực động cơ của tàu bị hỏng do nước rò rỉ.

Theo SCMP