1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay 4,2 tỷ USD của Anh nằm "đắp chiếu" 6 tháng vì bị rò rỉ nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tàu sân bay Anh HMS Prince of Wales bị kẹt lại 6 tháng ở cảng để sửa chữa sau khi khu vực động cơ của tàu bị hỏng do nước rò rỉ.

Tàu sân bay 4,2 tỷ USD của Anh nằm đắp chiếu 6 tháng vì bị rò rỉ nước - 1

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh (Ảnh: Hải quân Anh)

RT đưa tin, tàu HMS Prince of Wales sẽ phải nằm kẹt tại cảng Portsmouth tới tháng 5/2021 sau khi một trận lụt hồi tháng 10 phá hủy hệ thống điện của tàu. Tàu gặp phải sự cố khiến hàng nghìn lít nước tràn vào phòng động cơ, làm ngập các hệ thống trong hơn 1 ngày.

HMS Prince of Wales, tàu được đóng với chi phí 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những chiến hạm uy lực nhất trong hải quân Anh. Cùng với tàu chị em HMS Queen Elizabeth, tàu Prince of Wales sở hữu khả năng phóng máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 và có tầm hoạt động khoảng 10.000 hải lý.  

Vì sự cố ngập nước, tàu HMS Prince of Wales sẽ buộc phải hủy chuyến thăm đã lên kế hoạch từ trước tới Mỹ vào cuối năm, nơi quân đội Anh dự kiến sẽ tổ chức tập trận chung với tiêm kích F-35.

Một nguồn tin nói với truyền thông Anh rằng nước này đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến thăm Mỹ nhưng cuối cùng kế hoạch bị hủy và sự cố dự kiến sẽ khiến Anh tốn hàng triệu USD cũng như hàng tháng trời để sửa xong tàu.

Đây không phải lần đầu tiên con tàu 65.000 tấn của hải quân Anh bị ngập nước vì bị rò rỉ. Hồi tháng 5, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước tràn vào bên trong HMS Prince of Wales. Hải quân Anh khi đó nói rằng đó là một sự cố nhỏ và các thủy thủ đã đưa nước rò rỉ ra khỏi tàu.

Trong khi đó, tàu HMS Queen Elizabeth cũng từng bị rò nước hồi tháng 7 năm ngoái khiến một số khoang bị ảnh hưởng.