1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ "tái xuất" sau va chạm ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ hôm 18/11 đã rời cảng Guam sau hơn một tháng trở về đây bảo dưỡng, sau sự cố va chạm núi ngầm ở Biển Đông hồi đầu tháng 10.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tái xuất sau va chạm ở Biển Đông - 1

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ (Ảnh: AFP).

Hãng tin USNI dẫn lời hai quan chức Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm USS Connecticut sáng 18/11 đã rời quân cảng Guam. Các dữ liệu về hoạt động di chuyển của con tàu cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, các ảnh chụp vệ tinh gần đây của công ty Planet Labs cho thấy, con tàu ở cảng Apra trong nhiều tuần liền cho đến khi mạng xã hội chia sẻ dữ liệu cho thấy nó đã rời đi. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng, con tàu ra khơi chạy thử nhằm đánh giá khả năng hoạt động sau thời gian bảo dưỡng hư hại do vụ va chạm núi ngầm ở Biển Đông hồi đầu tháng 10.

Người phát ngôn lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Trung tá Cindy Fields, từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin trên. Bà chỉ cho biết: "Tàu ngầm đang trải qua quá trình đánh giá hư hại, sửa chữa và thử nghiệm ở Guam. Con tàu vẫn an toàn và ổn định".

Tàu ngầm USS Connecticut lớp Seawolf chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut đã va chạm một vật thể mà Hải quân Mỹ sau này xác định là núi ngầm ở Biển Đông vào ngày 2/10, khiến 11 thủy thủ bị thương. Sáu ngày sau khi va chạm xảy ra, Hải quân Mỹ mới công bố thông tin về vụ việc.

Hình ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs của Mỹ chụp ngày 20/10 cho thấy tàu ngầm USS Connecticut được cho là đang neo tại cảng Guam. Dựa vào ảnh vệ tinh, giới chuyên gia nhận định, vòm thủy âm của mũi tàu ngầm đã được tháo ra, chứng tỏ hệ thống định vị thủy âm trên tàu đã bị hư hại và cần được thay thế. Trong khi đó, thân tàu không có dấu hiệu bị nứt, chứng tỏ các lò phản ứng hạt nhân của tàu vẫn hoạt động bình thường, phù hợp với thông tin ban đầu của Hải quân Mỹ.

Trung Quốc đã tỏ ra hoài nghi về những thông tin mà Washington cung cấp, kêu gọi Mỹ công bố chi tiết hơn nữa về vụ việc nhằm minh bạch thông tin về hoạt động của con tàu ở Biển Đông.

Theo trang tin The Drive, nếu hư hại với tàu USS Connecticut thực sự nghiêm trọng, nó có thể phải di chuyển đến xưởng cạn để sửa chữa bởi cảng Apra không có đủ hạ tầng để làm điều đó.