1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu hàng Triều Tiên bị bắt chở 2 thân máy bay chiến đấu

(Dân trí) - Tiếp tục lục soát tàu hàng Triều Tiên đang bị bắt giữ, chính quyền Panama đã phát hiện 2 thân máy bay chiến đấu Mig-21 với mùi nhiên liệu nồng nặc, thông tin được giới chức địa phương xác nhận.

Con tàu nêu trên bị chính quyền Panama bắt giữ hồi tuần trước sau khi cảnh sát nước này tìm thấy các lô hàng quân sự không khai báo được giấu bên dưới các bao tải đường.

Tàu hàng Triều Tiên giấu cả máy bay chiến đấu dưới các bao tải đường
Tàu hàng Triều Tiên giấu cả máy bay chiến đấu dưới các bao tải đường

Phía Cuba khẳng định họ chỉ gửi những vũ khí này tới Triều Tiên để sửa chữa.

Trong khi đó Panama đã yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra xem liệu hành động này có vi phạm các lệnh cấm vận chống Triều Tiên, vốn cấm việc cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng.

“Những vũ khí lạc hậu”

Công tố viên Javier Caraballo cho biết: “trong các công-ten-nơ mà chúng tôi đã mở ra đến thời điểm này, chúng tôi tìm thấy hai thân máy bay MiG-21. Chúng tôi cũng tìm thấy một số radar phòng không loại được dùng để phóng các vũ khí phòng không”.

Con tàu Chong Chon Gang đã bị chặn lại hôm 15/7 vì bị nghi vận chuyển ma túy. Tuy nhiên thực chất tàu này lại vận chuyển các thiết bị quân sự.

Đến nay Cuba đã thừa nhận là chủ của lô hàng này. Theo đó con tàu chở 240 tấn “vũ khí phòng thủ lạc hậu”, bao gồm 2 máy bay chiến đấu MiG-21bis, 15 động cơ của MiG, 9 tên lửa dưới dạng bộ phận và phụ kiện cùng 2 tổ hợp tên lửa phòng không.

Bộ trưởng tư pháp Panama Ana Belfon cho biết thân máy bay vẫn còn có mùi nhiên liệu.

“Tất cả mọi người đều có mặt ở đây và cảm thấy mùi nhiên liệu nồng nặc, đến mức không ai có thể biết Panama đã bị đặt vào tình thế nguy hiểm ra sao”, bà Belfon phát biểu trước các phóng viên tại cảng Manzanillo, nơi quá trình lục soát đamg tiếp tục.

Các quan chức cho biết tổng cộng 7 công-ten-nơ đã được tháo dỡ và mở ra, nhưng họ nghi ngờ rằng còn nhiều công-ten-nơ khác được giấu bên dưới 10.000 tấn đường.

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cho rằng có thể tàu trên chở tới 27 công-ten-nơ.

“Như mọi người có thể thấy chúng tôi vẫn đang làm việc và mở chúng từng chiếc một để thu gom mọi thứ”, ông Martinelli nói trong lúc tới thăm nhóm kiểm soát các công-ten-nơ.

Bộ trưởng an ninh Panama Javier Mulino cho biết một đội gồm hơn 300 người đã phải làm việc không ngừng nghỉ để di chuyển các bao tải đường trước khi tháo dỡ các công-ten-nơ bên dưới.

Khoảng 35 thành viên thủy thủ đoàn của con tàu Triều Tiên đã bị khởi tố về tội đe dọa an ninh nội địa Panama.

Một số hình ảnh về hoạt động khám xét tàu Triều Tiên

Các công-ten-nơ được giấu kỹ dưới những bao tải đường
Các công-ten-nơ được giấu kỹ dưới những bao tải đường
Tổng thống Panama tới thị sát một container chứa radar quân sự
Tổng thống Panama tới thị sát một container chứa radar quân sự
Chiếc công-ten-nơ chứa thân máy bay Mig-21 được mở ra
Chiếc công-ten-nơ chứa thân máy bay Mig-21 được mở ra
Chiếc công-ten-nơ chứa thân máy bay Mig-21 được mở ra
Nhiều thiết bị quân sự khác cũng được phát hiện

Nhiều thiết bị quân sự khác cũng được phát hiện
Nhiều thiết bị quân sự khác cũng được phát hiện
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Theo BBC