1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu điện đâm vào nhà ga ở Mỹ, 1 người chết, hơn 100 người bị thương

(Dân trí) - Một tàu điện đã bất ngờ đâm vào nhà ga Hoboken ở New Jersey, Mỹ vào khoảng 8h30 sáng nay 29/9 (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 1 người chết, hơn 100 người bị thương và một số cấu trúc bị hư hỏng nặng.

Tai nạn xảy ra lúc 8h45 sáng ngày 29/9 giờ Mỹ tại ga Hoboken ở bang New Jersey

Ga Hoboken nằm ở bên kia thành phố New York, qua sông Hudson. Nhiều hành khách sử dụng ga này để đi vào Manhattan, khu vực trung tâm của New York.

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng. Hơn 100 người bị thương, nhiều người trong số đó bị nguy kịch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tàu điện đâm vào nhà ga ở Mỹ, 3 người chết, hơn 100 người bị thương (Video: CBS)


Vụ tai nạn xảy ra tại ga Hoboken, phía bên kia thành phố New York qua sông Hudson. Nhiều hành khách sử dụng ga này để đi vào Manhattan, khu vực trung tâm của New York. (Đồ họa BBC).

Vụ tai nạn xảy ra tại ga Hoboken, phía bên kia thành phố New York qua sông Hudson. Nhiều hành khách sử dụng ga này để đi vào Manhattan, khu vực trung tâm của New York. (Đồ họa BBC).

1 người chết

Trang tin Telegraph vừa đưa ra số liệu cập nhật mới nhất về vụ tai nạn xảy ra tại ga Hoboken, bang New Jersey. Theo thông tin từ giới chức Mỹ, 75 người bị thương và một người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Nạn nhân tử vong được cho là đã có mặt tại sân ga vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Trong số những người bị thương, có 2 trường hợp đang ở trong tình trạng nguy kịch, 12 trường hợp khác đang được cấp cứu với vết thương nghiêm trọng và trường hợp còn lại được chẩn đoán gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tài xế bị đau tim hoặc bất tỉnh

William Blaine, một nhân viên lái tàu - người phụ trách điều khiển một tàu điện cùng loại với tàu gặp nạn, có mặt tại nhà ga Hoboken đã chia sẻ với Telegraph về những gì mà anh đã chứng kiến. William đoán con tàu gặp nạn đã di chuyển với tốc độ khoảng 76km/giờ vào thời điểm xảy ra vụ việc và cho rằng người điều khiển con tàu gặp nạn có thể đã bị lên cơn đau tim hoặc bị bất tỉnh. William đã tiến về phía mũi tàu và nhìn thấy người lái tàu ngồi sụp xuống ghế. Sau đó, anh này có nghe thông tin rằng người lái tàu vẫn chưa chết.

Bên cạnh đó, Mike Larson, một nhân viên của hệ thống tàu điện ngầm NJT và cũng là nhân chứng của vụ việc, cũng nói với Telegraph rằng anh cảm thấy khó hiểu về nguyên nhân tại sau con tàu lại di chuyển với tốc độ nhanh bất bình thường như vậy. “Tôi không biết tại sao người lái tàu lại điều khiển tàu chạy nhanh đến như vậy. Tôi chỉ có thể đoán rằng có một vấn đề nào đó liên quan đến sức khỏe của người lái tàu, có thể là là một cơn đau tim. Tuy nhiên, chưa ai biết lý do thực sự là gì”, Mike nói.

Tàu điện đâm vào nhà ga ở Mỹ, 1 người chết, hơn 100 người bị thương - 2

Thống đốc bang New Jersey Chris Christie cho biết tất cả những người bị thương đã được đưa ra khỏi tàu và sân ga để tới bệnh viện. Ông Chris cho biết một trong số những người đang được điều trị tại bệnh viện có nhân viên lái tàu.

“Từ mức độ thiệt hại hiện tại, các bạn có thể thấy rằng con tàu rõ ràng đã di chuyển với tốc độ cao”, Telegraph dẫn lời Thống đốc bang New Jersey cho biết.

Nghị sĩ Albio Sires nói rằng nhân viên lái tàu hiện vẫn còn sống và các nhà điều tra hy vọng có thể sớm trao đổi với ông này để tìm hiểu thêm về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Joseph Scott, Giám đốc Trung tâm y tế New Jersey, cho biết nhiều người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện bằng xe buýt. Khoảng 9 đến 11 người hiện đang ở trong các phòng cấp cứu để điều trị các vết thương từ nghiêm trọng đến nguy kịch. Tuy nhiên, hiện chưa có trường hợp nào bị nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, còn khoảng 40 người cũng được đưa đến bệnh viện với các vết thương khiến họ gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tàu điện đâm vào nhà ga ở Mỹ, 1 người chết, hơn 100 người bị thương - 3

Lời kể của nhân chứng

Người phát ngôn của của hệ thống tàu điện New Jersey Transit (NJT) Jennifer Nelson cho biết 20 xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường để cấp cứu người gặp nạn.

Mike Larson, một nhân viên của NJT và có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, kể lại rằng anh đã nghe thấy “một tiếng nổ lớn giống như bom” và nhìn thấy con tàu lao vào sân ga. Mike nói rằng anh không hiểu tại sao con tàu lại di chuyển với tốc độ nhanh như vậy. “Tôi chỉ biết rằng con tàu đã đi quá nhanh so với quy định”, Mike nói. Mike cho biết anh đã nhắc các hành khách còn mắc kẹt trên tàu nên ngồi yên một chỗ để tránh bị điện giật vì dây điện vẫn treo lủng lẳng trên tàu sau vụ tai nạn.

Mark Cardona, một hành khách có mặt tại ga Hoboken, mô tả cảnh tượng “kinh hoàng” vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra: “Tôi đang trên đường đi làm vào sáng nay. Lúc đó tôi đang ở sân ga thì nhìn thấy một con tàu đang lao về phía mình. Nó chạy với tốc độ tối đa và lao vào nhà ga. Tôi đứng chôn chân. Mọi người bắt đầu gào thét. Trần nhà ga bắt đầu sụp. Tôi chạy bán sống bán chết”.


Các hành khách rời con tàu gặp nạn. (Ảnh: Getty)

Các hành khách rời con tàu gặp nạn. (Ảnh: Getty)

3 người thiệt mạng

Reuters cập nhật thông tin mới nhất cho biết 3 người đã thiệt mạng vào hơn 100 người khác bị thương, trong đó có một trường hợp bị thương nặng, khi một tàu điện thuộc Hệ thống New Jersey Transit (NJT) bị trật bánh và đâm vào nhà ga ở Hoboken, New Jersey, Mỹ trong giờ cao điểm buổi sáng nay 29/9.

MSNBC cũng dẫn lời giới chức y tế cho biết 3 người đã chết sau vụ tai nạn. Còn người phát ngôn của NJT Jennifer Nelson thông tin với báo giới rằng hơn 100 người đã bị thương, nhiều người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, bà Nelson không đề cập tới số người chết.

Hiện trường vụ tàu điện đâm vào nhà ga ở Mỹ (Video: NJ.com)


Người bị thương nằm la liệt tại hiện trường (Ảnh: Getty)

Người bị thương nằm la liệt tại hiện trường (Ảnh: Getty)


Nhà ga bị hư hại (Ảnh: Getty)

Nhà ga bị hư hại (Ảnh: Getty)

Ben Fairclough, một nhân chứng có mặt tại nhà ga, nói với BBC rằng con tàu dường như chệch hẳn ra khỏi đường ray. “Tôi không có mặt trên tàu, nhưng tôi đến nhà ga khi vụ việc vừa mới xả ra. Có nước chảy xuống từ trên mái tàu và các hành khách đang cố gắng trèo ra ngoài cửa sổ. Có nhiều người ngồi trên vũng máu. Máu chảy ra từ đầu họ. Có nhiều người bị thương”, Ben cho biết.

Trong khi đó, Bhagyesh Shad, một hành khách ngồi ở toa tàu số 2, cho biết con tàu đã lao về phía sân ga và đâm thẳng vào hàng trụ, khiến trần nhà ga đổ sụp lên thân tàu. “Nó chỉ diễn ra trong vài giây thôi nhưng tôi cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận. Nhiều người bị chảy máu và khóc ầm lên”, Shad nói.


Một phần ga Hoboken bị thiệt hại nặng (Ảnh: Reuters)

Một phần ga Hoboken bị thiệt hại nặng (Ảnh: Reuters)

Nhà ga bị hư hỏng nặng

Những bức ảnh được chụp từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy những mảng kim loại nham nhở, đường dây điện và đống đổ nát ngổn ngang tại nhà ga Hoboken. Tác động của vụ va chạm mạnh tới mức một phần trần của nhà ga đã bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Đài phát thanh New York dẫn lời một nhân chứng cho biết tàu điện “đã lao thẳng qua hàng rào chắn và đâm vào khu vực lễ tân”.

Các lực lượng cứu trợ khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường và giúp đưa người mắc kẹt ra khỏi tàu và cấp cứu người gặp nạn. Các hành khách khác đang chờ ở nhà ga được yêu cầu tìm hướng đi khác vì các tuyến tàu tạm thời bị ngừng lại để khắc phục sự cố.

Hiện trường nhà ga Hoboken, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: RT)
Hiện trường nhà ga Hoboken, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: RT)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Hơn 100 người bị thương

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra ở nhà ga Hoboken thuộc hệ thống tàu điện New Jersey Transit (NJT) vào giờ cao điểm sáng nay. Các dịch vụ khẩn cấp cho hay 3 người đã thiệt mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ tai nạn đã gây ra “những thiệt hại nghiêm trọng” và “nhiều người bị thương”.

ABC News dẫn thông tin từ ban quản lý của lực lượng cứu trợ khẩn cấp ở New Jersey cho biết có hơn 100 người bị thương sau vụ tai nạn này. Giới chức địa phương cũng xác nhận con số hơn 100 người bị thương và khẳng định tất cả hành khách đã được sơ tán ra khỏi con tàu gặp nạn. Các nạn nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện gần nhất.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)


Vụ tai nạn xảy ra tại ga Hoboken (Đồ họa: BBC)

Vụ tai nạn xảy ra tại ga Hoboken (Đồ họa: BBC)

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ va chạm khiến một phần trần nhà ga Hoboken bị sập và một số cấu trúc khác bị hư hại.

Tàu chở khách mang số hiệu 1614 bắt đầu khởi hành từ Spring Valley, New York vào lúc 7h23 sáng nay, và dự kiến sẽ đến ga Hoboken vào lúc 8h38.

Thành Đạt-An Bình

Tổng hợp