1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Philippines mắc cạn gần bãi đá ở Trường Sa

(Dân trí) - Tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar của Hải quân Philippines đã mắc cạn sau khi đâm vào một bãi đá ở khu vực Bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Tàu BRP Del Pilar của Hải quân Philippines -phải (Ảnh: AFP)

Tàu BRP Del Pilar của Hải quân Philippines -phải (Ảnh: AFP)

Hãng tin Rappler dẫn nguồn tin quân đội Philippines cho biết, sự cố xảy ra tối 29/8 khi tàu BRP Del Pilar đâm vào một bãi đá ở khu vực đảo Palawan, gần Bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Ông Noel Detoyato, Đại tá Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Philippines, cho hay sở chỉ huy đã nhận được thông tin tàu BRP Del Pilar mắc cạn gần Bãi Trăng Khuyết.

"Tất cả các tàu ở khu vực Bộ Tư lệnh phía Tây đã được điều động tới hiện trường để đánh giá tình hình, hỗ trợ tàu mắc cạn và đưa con tàu về cảng an toàn", ông Detoyato nói.

Hiện chưa rõ tàu BRP Del Pilar của Hải quân Philippines có hư hại gì sau sự cố trên hay không. AP dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng, con tàu đã bị hỏng chân vịt sau sự cố, tuy nhiên, thủy thủ đoàn đã kiểm tra và không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nước đã tràn vào bên trong tàu.

Tàu BRP Del Pilar là 1 trong 3 tàu tuần duyên đã qua biên chế của Lực lượng Tuần duyên Mỹ trao cho Philippines. Hiện BRP Del Pilar cũng là tàu chiến lớn nhất của Philippines.

Minh Phương

Theo Rappler