1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines cảnh báo xung đột nếu Trung Quốc khai thác dầu trên Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Trung Quốc không được phép khai thác dầu hoặc tài nguyên độc quyền trên Biển Đông, thậm chí cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai nước nếu Bắc Kinh cố tình xâm phạm.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp gồm các quan chức ở thành phố Cebu vào tối 22/8, Tổng thống Rodrigo Duterte, người từng gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “bạn tốt”, tuyên bố ông sẽ không sử dụng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan), trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines khẳng định ông sẽ không cho phép Trung Quốc khai thác tài nguyên ở Biển Đông.

“Tôi đã nói với ông ấy, Chủ tịch Tập Cận Bình, rằng chúng tôi cũng có tuyên bố (trên Biển Đông). Chúng tôi có phán quyết của tòa. Nhưng tôi sẽ không khăng khăng sử dụng phán quyết này vì nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh và đó sẽ là thảm họa. Tôi hiểu điều đó. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng một ngày nào đó trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ sử dụng phán quyết đó”, ông Duterte nói.

Theo Tổng thống Duterte, ông sẽ không lãng phí thời gian để đi đáp trả những lời chỉ trích cho rằng ông dường như ngoảnh mặt làm ngơ trước các động thái quân sự hóa trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Thay vào đó, ông Duterte nhấn mạnh ông không cho phép Trung Quốc khai thác tài nguyên ở vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

“Tôi muốn đòi gì ư? Dầu. Nếu Trung Quốc độc quyền khai thác dầu, sẽ xảy ra sự hỗn loạn. Bởi vì khi các vị nhắm đến dầu, các vị sẽ tìm cách hút chúng ra khỏi biển”, ông Duterte nói thêm.

Tổng thống Duterte khẳng định Philippines không thể đọ sức mạnh quân sự với Trung Quốc vì Lực lượng Vũ trang Philippines được trang bị yếu kém. Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định ông sẵn sàng triển khai quân đội và cảnh sát để bảo vệ chủ quyền của Philippines ngay cả khi họ chỉ được trang bị dao.

“Có cả uranium ở đây. Và cả dầu nữa. Sẽ rất khó để khai thác. Chúng ta có thể xảy ra xung đột tại đây. Đó là khi các vị sẽ thấy (Bộ trưởng Nội vụ Eduardo) Ano mang dao ra và xử lý người Trung Quốc”, ông Duterte nói, nhắc tới tên của quan chức quân sự nghỉ hưu Eduardo Ano - người đang giám sát Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines.

Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tuần Tổng thống Duterte công khai chỉ trích Trung Quốc. Động thái này được cho là nhằm tăng cường sự ủng hộ của những người từng kêu gọi ông bảo vệ các lợi ích của Philippines trong tranh chấp Biển Đông.

Tuần trước, ông Duterte tuyên bố Trung Quốc “đã sai” khi tự nhận khu vực không phận ở phía trên các đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trái phép trên Biển Đông là của Bắc Kinh. Ông cũng yêu cầu Trung Quốc xem xét lại lập trường của nước này trong vấn đề Biển Đông.

Không lâu sau đó, ông Duterte tiếp tục chỉ trích Trung Quốc vì cảnh báo các máy bay và tàu Philippines qua radio khi các phương tiện này hoạt động gần các đảo nhân tạo.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã cải thiện đáng kể trong nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte. Ông Duterte chủ trương tạm bỏ sang một bên phán quyết của tòa án quốc tế về Biển Đông để tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Inquirer