1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Đại sứ Hàn Quốc quan ngại về tình hình Biển Đông

(Dân trí) - Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cho biết, Hàn Quốc rất quan ngại về tình hình Biển Đông và luôn theo dõi sát sao các diễn biến tại vùng biển này. Ông cũng khẳng định Hàn Quốc luôn ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

Tân Đại sứ Hàn Quốc quan ngại về tình hình Biển Đông - 1

Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan trong cuộc trao đổi với báo chí chiều ngày 31/10. (Ảnh: An Bình)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí tại Hà Nội vào chiều ngày 31/10 sau khi ông nhậm chức tại Việt Nam 2 tuần trước.

Bình luận về việc Trung Quốc điều tàu khảo sát xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ tháng 7 và chỉ rút đi mới đây, Đại sứ Park Noh-wan cho hay Seoul rất quan ngại về các căng thẳng gần đây trên Biển Đông và luôn theo dõi sát sao tình hình.

“Tôi cho rằng cần phải tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng, làm xấu tình hình trên Biển Đông”, ông Park nói.

Theo Đại sứ Hàn Quốc, Biển Đông là một tuyến hàng hải quốc tế và điểm trung chuyển quan trọng với hơn 45% hàng hóa thế giới đi qua. Khoảng 90% nguồn năng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc cũng qua Biển Đông. Ông nhấn mạnh, Seoul ủng hộ lập trường ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

“Chúng tôi mong các bên có liên quan sớm giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982”, ông nói.

Đại sứ Hàn Quốc cũng hi vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ có đàm phán thực chất để sớm đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên.

Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong ASEAN

Đại sứ Park Noh-wan nói ông vui mừng khi quay trở lại Việt Nam lần này trên cương vị Đại sứ. Ông đã bắt đầu công tác tại Việt Nam từ năm 1995 và trải qua nhiều cương vị từ đó tới nay, trong đó có vị trí Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thanh phố Hồ Chí Minh. Ông cũng từng có thời gian học tập tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chia sẻ về mối quan hệ với Việt Nam, Tân Đại sứ Hàn Quốc cho hay Park Noh-wan chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in đang thúc đẩy chính sách hương Nam nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và Ấn Độ. Trong chính sách này, Việt Nam là đối tác trọng tâm và quan trọng nhất của Hàn Quốc trong khối ASEAN.

Đại sứ Park cho hay, trong nhiệm kỳ của ông, ông sẽ nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm hiện nay như khởi nghiệp, đô thị thông minh, y tế… bên cạnh lĩnh vực truyền thống như sản xuất. Ông cũng quan tâm tới sự phát triển cân bằng vùng miền của Việt Nam và ông dự kiến sẽ đề nghị phía Việt Nam xây dựng một cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc để nhằm phát triển miền trung Việt Nam.

“Sắp tới, hai nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là bước đi đầu tiên của Hàn Quốc nhằm giúp phát triển khu vực miền trung của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên”, Đại sứ Park nói.

Ngoài ra, vào cuối tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ tới Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN tại thành phố Busan. Nhân sự kiện này, hai nước sẽ trao đổi về việc nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Sẽ tính tới miễn thị thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Trả lời về vấn đề chính sách thị thực của Hàn Quốc đối với Việt Nam rất được quan tâm gần đây, Đại sứ Park Noh-wan cho hay Hàn Quốc đã thực hiện chính sách visa ưu đãi cho người Việt, mới việc áp dụng chính sách visa 5 năm cho các công dân 3 thành phố lớn của Việt Nam Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2018.

Ông Park thẳng thắn chỉ ra rằng chính sách ưu đãi mới đã dẫn tới nảy sinh một số vấn đề khi một số người lợi dụng thị thực này để lưu trú bất hợp pháp. Đại sứ cho biết, phía Hàn Quốc đang phối hợp với Việt Nam để khắc phục các vấn đề phát sinh, đồng thời sẽ tiếp tục đơn giản hóa các chính sách visa để tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam tới Hàn Quốc.

Nhà ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, về lâu dài, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tính tới việc đàm phán miễn thị thực cho công dân hai nước. Nhưng theo ông, để tiến tới việc miễn thị thực thì cần phải có các giai đoạn, và chính sách thị thực 5 năm là một giai đoạn trong số đó. Ông nói thêm rằng, trong tương lai, Hàn Quốc sẽ mở rộng chính sách thị thực 5 năm ra các địa phương khác tại Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc cho hay, Hàn Quốc và Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Năm tới cũng là một năm rất quan trọng đối với Việt Nam, và Hàn Quốc mong chờ hợp tác mạnh nữa hơn nữa với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021

An Bình