1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công khủng bố ở Kenya: 59 người đã thiệt mạng

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Kenya ngày 22/9 cho hay ít nhất 59 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của chiến binh Somalia nhằm vào một trung tâm mua sắm cao cấp ở thủ đô Nairobi. Hiện binh sỹ chính phủ vẫn đang chiến đấu với các tay súng bắt giữ con tin bên trong trung tâm.

 

Rất đông binh sỹ Kenya có mặt cả trong và ngoài tòa nhà

Rất đông binh sỹ Kenya có mặt cả trong và ngoài tòa nhà

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên khi giới chức an ninh Kenya cho biết họ đang cố gắng tiêu diệt hoặc bắt những kẻ tấn công khủng bố còn lại và chấm dứt cuộc giao tranh đổ máu kéo dài 24 tiếng qua tại trung tâm mua sắm Westgate.

 

Trong số những người thiệt mạng có nhà thơ, chính khách nổi tiếng Ghana Kofi Awoonor.

 

Quân nổi dậy Shebab, có liên hệ với al-Qaeda tại Somalia cho biết cuộc tấn công nhằm vào khu vực do Israel sở hữu của trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất thủ đô Kenya, là nhằm trả đũa cho việc quân đội Kenya tham chiến ở Somalia, nơi binh sỹ của Liên minh châu Phi đang chiến đấu với quân nổi dậy Hồi giáo.

 

Bộ trưởng Nội vụ Kenya  Joseph Ole Lenku cho hay 59 người đã được xác nhận theietj mạng. “Nhiều kẻ tấn công, khoảng 10-15 tay súng, vẫn đang ở trong tòa nhà”, ông cho hay. “Chúng tôi tin vẫn có những người vô tội trong tòa nhà và đó là lý do vì sao chiến dịch rất khó khăn.”

 

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình cuối ngày thứ bảy rằng bản thân ông cũng bị mất người thân trong gia đình trong vụ tấn công.

 

Trung tâm mua sắm Westgate là nơi lui tới của người giàu Kenya và người nước ngoài. Nơi này có khoảng 1.000 người khi các tay súng nổi dậy xông vào vào giữa ban ngày thứ bảy 21/9, ném lựu đạn, xả súng vào mọi người.

 

Từ lâu các cơ quan an ninh đã lo ngại trung tâm có thể bị các nhóm có liên hệ với al-Qaeda tấn công.

 

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Nairobi, kể từ vụ đánh bom của al-Qaeda nhằm vào sứ quán Mỹ, khiến hơn 200 người thiệt mạng năm 1998.

 

Vũ Quý

Theo AFP