1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tấn công trường học ở Pakistan, thảm sát 130 người

(Dân trí) - Ít nhất 130 người, trong đó khoảng 80 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào một ngôi trường do quân đội quản lý ở Tây Bắc Pakistan vào hôm nay 16/12.

Từng nhóm học sinh được các binh sĩ giải cứu và đưa ra khỏi trường.
Từng nhóm học sinh được các binh sĩ giải cứu và đưa ra khỏi trường.

Truyền thông địa phương cho biết ngôi trường bị tấn công nằm ở thành phố Peshawar, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

“Ít nhất 6 phần tử vũ trang đã xông vào bên trong ngôi trường, nơi có khoảng 500 học sinh và giáo viên đang trên lớp”, một nguồn tin nêu rõ.

Sau đó đã có nhiều tiếng súng vang lên dữ dội ở trong trường, khi các binh sĩ được lệnh triển khai xung quanh vụ trường học và trực thăng cũng được lệnh điều động quần thảo trên bầu trời.

 
Vụ tấn công xảy ra tại tây bắc Pakistan.
Vụ tấn công xảy ra tại tây bắc Pakistan.
 
Quân đội Pakistan cho hay hầu hết 500 học sinh của trường đã được sơ tán. Không rõ có bao nhiêu người đang bị bắt cóc làm con tin.
 
“Chúng tôi đang đứng bên ngoài trường học thì bất chợt nghe thấy những tiếng súng vang lên. Tất cả trở nên hỗn loạn khi các học sinh và giáo viên bắt đầu la hét”, nhân viên lái xe buýt của nhà trường Jamshed Khan cho biết.
 
Những người bị thương đang được đưa tới điều trị tại bệnh viện địa phương.
Những người bị thương đang được đưa tới điều trị tại bệnh viện địa phương.

Theo các nguồn tin y tế và cảnh sát, khoảng 130 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó ít nhất 80 trẻ em.
 
Nhiều người cũng bị thương trong vụ tấn công. Các xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

“Rất nhiều người đã được đưa vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch. Hiện họ đang được các bác sĩ phẫu thuật điều trị vết thương”, một nhân viên bệnh viện Lady Reading cho biết.

Quân đội thông báo nhiều con tin đã được giải cứu nhưng không nêu con số cụ thể.
 
Xem video:
 


“Hoạt động giải cứu đang được tiến hành. Các cuộc đấu súng vẫn đang tiếp diễn . Nhiều nhóm học sinh và giáo viên đã được giải cứu. Có báo cáo về một số trường hợp bị các tay súng giết hại”, tuyên bố vắn của quân đội cho biết.

“Chúng cháu đang làm bài kiểm tra thì có tiếng súng vang lên và các thầy cô giáo yêu cầu tất cả học sinh nằm rạp xuống sàn nhà. Chúng cháu đã phải nằm như thế gần một tiếng”, một học sinh được giải cứu nhớ lại.

Thành phố bất ổn Peshawar của Pakistan nằm cách không xa đường biên giới với Afghanistna. Từ lâu, lực lượng Taliban đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá ở Pakistan nhằm lật đổ chính quyền và thành lập một nhà nước Hồi giáo hà khắc. 
 
Thêm các hình ảnh về vụ tấn công:
 
Các học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Các học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.
Các học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe bọc thép của quân đội Pakistan chở các binh sĩ tiến về ngôi trường nơi xảy ra vụ tấn công.
Xe bọc thép của quân đội Pakistan chở các binh sĩ tiến về ngôi trường nơi xảy ra vụ tấn công.

Các binh sĩ được điều động tới hiện trường.
Các binh sĩ được điều động tới hiện trường.

Vũ Anh
Tổng hợp