1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban ở Pakistan có thủ lĩnh mới

(Dân trí) - Một chỉ huy của Taliban là Hakimullah Mehsud đã được bầu làm thủ lĩnh mới của lực lượng nổi dậy này ở Pakistan thay Baitullah Mehsud, viên thủ lĩnh đã bị hạ sát trong cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tháng.

 
Taliban ở Pakistan có thủ lĩnh mới  - 1
Thủ lĩnh mới của Taliban mới 28 tuổi.

 

Maulvi Faqir Mohammad, một chỉ huy Taliban, hôm qua tiết lộ với báo giới rằng Hội đồng Taliban gồm 42 thành viên đã bổ nhiệm Hakimullah Mehsud thay cho Baitullah Mehsud.

 

Theo giới phân tích an ninh, việc bổ nhiệm Hakimullah, một nhân vật mới 28 tuổi, làm thủ lĩnh có thể báo trước sự gia tăng các cuộc tấn công của Taliban - nhóm nổi dậy đang cố chứng tỏ lực lượng của chúng vẫn mạnh và không hề nao núng trước các chiến dịch tấn công của quân đội Pakistan và lực lượng Mỹ. 

 

Chính phủ Pakistan cho biết cơ quan an ninh đang điều tra thông tin Hakimullah Mehsud được chọn làm thủ lĩnh mới của Taliban.

 

Hakimullah Mehsud là  một phụ tá thân cận của Baitullah Mehsud, người được cho là thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ hôm 5/8 ở Nam Waziristan, gần biên giới Afghanistan.

 

Tuy đưa ra thông báo về thủ lĩnh mới, phe Taliban ở Pakistan vẫn nói rằng Baitullah Mehsud còn sống, và chỉ bị ốm nặng.

 

Trong khi đó, các giới chức an ninh và các trưởng lão ở địa phương cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng ngày hôm qua khi tên lửa nghi là của Mỹ phá hủy một ngôi nhà gần Miranshah, thị trấn chính của vùng tây bắc Waziristan.

 

Các giới chức nói rằng trong số những người thiệt mạng có phụ nữ và ít nhất 5 trẻ em. Trong số thương vong có cả người Afghanistan.

 

Nhật Mai

Theo AP, BBC