1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban đe doạ bắt cóc thêm các con tin nước ngoài

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng con tin Hàn Quốc tại Afghanistan đang tiếp tục rơi vào thế bế tắc khi một phát ngôn viên của Taliban doạ sẽ bắt cóc thêm nhiều người nước ngoài trong khi tổng thống Mỹ và Afghanistan tuyên bố không nhượng bộ những kẻ bắt cóc.

Qari Yousef Ahmadi, tự nhận là phát ngôn viên của Taliban, cho biết mạng sống của 21 con tin còn lại đang nằm trong tay Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và người đồng nhiệm Mỹ George Bush. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại trại David vào ngày hôm qua, 6/8 nhân chuyến thăm Mỹ 2 ngày của ông Karzai.

 

Trả lời điện thoại từ một địa điểm bí mật, Ahmadi khẳng định từ chối đàm phán của chính phủ không ngăn được việc Taliban bắt cóc thêm nhiều người nước ngoài.

 

Ahmadi nói: “Dù chính phủ Kabul có trao đổi các tù nhân hay không, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng tôi. Tiến trình bắt cóc người nước ngoài vẫn sẽ tiếp diễn”.

 

Hôm nay, 7/8, Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc phủ nhận thông tin cho rằng hai trong số 21 con tin Hàn Quốc đang bị Taliban bắt giữ ở Afghanistan đang trong tình trạng nguy kịch. “Các con tin không thể khỏe được sau gần 20 ngày bị giam cầm”, Bộ trưởng Song Min-soon nói với các phóng viên trong nước. “Nhưng không có dầu hiệu nào cho thấy vấn đề sức khỏe có thể đe dọa đến sự an toàn của họ”.

Taliban đã yêu cầu trao đổi 23 con tin Hàn Quốc lấy một số tù nhân của nhóm này đang bị Afghanistan giam giữ tại căn cứ của Mỹ ở Bagram nhưng chính phủ Kabul đã từ chối điều kiện này.

 

Tại trại David, Tổng thống Bush và người đồng nhiệm Karzai đã thống nhất không nhượng bộ để đổi lấy việc trả tự do cho 21 con tin Hàn quốc bị Taliban bắt cóc vào tháng trước, phát ngôn viên Gordon Johndroe của ông Bush cho biết. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng sự nhân nhượng đối với các yêu cầu của Taliban sẽ khuyến khích những kẻ bắt cóc.

Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Afghnistan tập trung vào các vấn đề như việc thả tự do cho 21 con tin Hàn Quốc và cuộc chiến chống khủng bố cũng như tàn dư Taliban. Chuyến thăm Mỹ được kỳ vọng của ông Karzai đã kết thúc sau 2 ngày nhưng hiện cuộc khủng hoảng con tin vẫn chưa có gì tiến triển.

VTH

Theo AP