Tài trợ máy soi hải quan 200.000 USD, Mỹ cam kết “đầu tư vào thành công của Việt Nam”

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay 24/9 đã thay mặt chính phủ Mỹ bàn giao thiết bị soi hàng hóa do Mỹ tài trợ trị giá 200.000 USD cho hải quan sân bay Nội Bài, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh quốc phòng.

Tài trợ máy soi hải quan 200.000 USD, Mỹ cam kết “đầu tư vào thành công của Việt Nam”

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu tại lễ bàn giao máy soi hàng hóa cho hải quan Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu tại lễ bàn giao máy soi hàng hóa cho hải quan Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink sáng nay đã tới dự lễ bàn giao máy soi tia X-quang do chính phủ Mỹ tài trợ cho hải quan Việt Nam trong khuôn khổ chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS). Đại sứ Kritenbrink cùng đại diện Tổng cục Hải quan Việt Nam đã cắt băng khánh thành tại lễ bàn giao được tổ chức tại trụ sở Chi cục hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và kho hàng của Công ty Dịch vụ hàng hóa hàng không (ACSV) - nơi đặt máy soi.

Máy soi tia X-quang do chính phủ Mỹ tài trợ cho hải quan Việt Nam có tổng giá trị gần 200.000 USD. Trước đó từ ngày 10-14/9, khóa đào tạo phân tích hình ảnh máy soi dành cho các cán bộ của Chi cục hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã được các chuyên gia từ cơ quan hải quan Mỹ giảng dạy nhằm trang bị những kiến thức cơ bản trong việc phân tích hình ảnh máy soi.

Đại sứ Kritenbrink cùng đại diện hải quan Việt Nam cắt băng khánh thành máy soi hàng hóa.
Đại sứ Kritenbrink cùng đại diện hải quan Việt Nam cắt băng khánh thành máy soi hàng hóa.

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hệ thống máy soi đã giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất mà các nước phải đối mặt trong hoạt động hải quan trên toàn thế giới, trong đó một mặt tạo thuận lợi cho hoạt động tự do thương mại, mặt khác giải quyết các mối lo ngại về an ninh đang ngày càng tăng.

“Hệ thống máy quét hải quan này sẽ cho phép quét hàng hóa được đưa trực tiếp từ máy bay xuống mà không phải tháo dỡ, từ đó đẩy nhanh quá trình rà quét các loại hàng đóng trong kiện và quá trình thông quan, đồng thời đảm bảo an ninh ở mức độ cao nhất. Các đặc điểm kỹ thuật tiên tiến của hệ thống này cùng các thông tin được cung cấp trong hội thảo về phân tích hình ảnh tia X-quang vừa được tổ chức sẽ cung cấp cho Việt Nam có những công cụ cần thiết để xác định những điều bất thường đồng thời ngăn chặn hiệu quả hơn các loại hàng cấm”, Đại sứ Kritenbrink cho biết.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trực tiếp tham quan máy soi X-quang mới được trang bị tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trực tiếp tham quan máy soi X-quang mới được trang bị tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đại sứ Kritenbrink nhận định việc trang bị máy soi tia X-quang đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về phổ biến các nguyên vật liệu liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây không chỉ là mối đe dọa an ninh đối với Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế.

“Việc bàn giao trang thiết bị hôm nay cũng thể hiện cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ đối tác song phương của hai nước cũng như thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với một đất nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Chúng tôi đầu tư vào thành công của Việt Nam”, Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh.

Đại sứ Kritenbrink trao đổi với cán bộ phụ trách vận hành máy soi.
Đại sứ Kritenbrink trao đổi với cán bộ phụ trách vận hành máy soi.

Theo Đại sứ Kritenbrink, thông qua việc cung cấp trang thiết bị và đào tạo cho các cán bộ của lực lượng hải quan, cung cấp các xuồng tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển hoặc trao đổi quan điểm về luật pháp hàng hải quốc tế cho Việt Nam, Mỹ cam kết thúc đẩy mối quan hệ đối tác lâu dài nhằm tăng cường an ninh của Việt Nam.

Cán bộ hải quan Việt Nam giải thích quy trình hoạt động máy soi cho Đại sứ Mỹ.
Cán bộ hải quan Việt Nam giải thích quy trình hoạt động máy soi cho Đại sứ Mỹ.

“Mỹ và Việt Nam cùng nhau phải đối mặt với một loạt thách thức khu vực và toàn cầu. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ, chúng ta sẽ giải quyết các thách thức đó phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong đợi tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác bằng các dự án mang lại lợi ích không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực”, Đại sứ Kritenbrink nói.

Đại sứ Kritenbrink cho biết máy soi mới sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thông quan và giúp rà quét hàng hóa mà không cần tháo dỡ.
Đại sứ Kritenbrink cho biết máy soi mới sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thông quan và giúp rà quét hàng hóa mà không cần tháo dỡ.

Một số hình ảnh về máy soi hàng hóa do chính phủ Mỹ tài trợ cho hải quan Việt Nam:

Tài trợ máy soi hải quan 200.000 USD, Mỹ cam kết “đầu tư vào thành công của Việt Nam” - 7
Tài trợ máy soi hải quan 200.000 USD, Mỹ cam kết “đầu tư vào thành công của Việt Nam” - 8
Tài trợ máy soi hải quan 200.000 USD, Mỹ cam kết “đầu tư vào thành công của Việt Nam” - 9

Thành Đạt