1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tại sao "Chú Sam" phải ngậm ngùi trước chiến binh cờ đen?

Một nhóm các quân nhân về hưu đã phát biểu trong cuộc gặp với các thượng nghị sĩ rằng việc thiếu tầm nhìn để vạch ra các chiến lược lâu dài tại Trung Đông đã dẫn đến thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington.

Một vị tướng còn nói thêm rằng chính những yếu kém này đã khiến cho tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qaeda không những không bị tiêu diệt mà còn lớn mạnh hơn gấp 4 lần.

Tướng về hưu Jack Keane và James Mattis thuộc thủy quân lục chiến cùng đô đốc hải quân William Fallon đã có cuộc chất vấn tại thượng viện hôm thứ Ba (27-1) trước các thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, bao gồm các cựu chiến binh từ Iraq và Afghanistan, trong đó có cả Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Joni Ernst đến từ Iowa.

Tướng Keane cho rằng bất chấp việc đã đưa ra rất nhiều biện pháp để làm suy yếu và tiêu diệt Al-Qaeda từ chính quyền Obama nhưng tổ chức này đến nay vẫn “sống khỏe” và không ngừng gia tăng quy mô cũng như chi nhánh trên toàn thế giới.

“Như bạn thấy đấy, các chi nhánh của Al-Qaeda đã vượt qua biên giới Iran và đang tiến đến các khu vực khác trên thế giới. Trên thực tế, tổ chức này đã mở rộng gấp 4 lần trong những năm qua”.

Ông Keane nói thêm: "Ví dụ rõ ràng nhất chính là sự lớn mạnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS), từng là một chi nhánh của Al-Qaeda. Tổ chức này đã bị đánh bại năm 2009 nhưng sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011, chúng đã phát triển nhanh chóng trở lại, sau đó xâm lược sang cả Syria vào năm 2012. Rõ ràng các chính sách chống khủng bố nhằm tiêu diệt tổ chức này đã thất bại hoàn toàn”.

Tướng Keane là một cựu binh sĩ tại chiến trường Việt Nam, từng tham gia giám sát các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Iraq. Sau khi nghỉ hưu năm 2003, ông là một trong những người ủng hộ sự gia tăng quân đội Mỹ tại Trung Đông.
 
Vị tướng về hưu nói với ủy ban rằng Al-Qaeda đã tuyên chiến với Washington từ những năm 1990, với tham vọng trục xuất sự ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực này nhằm thống trị thế giới Hồi Giáo và cũng như những phong trào Hồi Giáo khác. Tổ chức này cũng có tham vọng thống trị cả thế giới.
 
Quân đội của mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria
Quân đội của mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria

Lý giải cho thất bại này, tướng Keane cho rằng các nhà lập pháp ở Washington đã đánh giá thấp phong trào Hồi Giáo cực đoan. Họ hoàn toàn không thể định nghĩa và hiểu được hệ tư tưởng của nó. Và quan trọng nhất là chính quyền Obama đã không có một chiến lược toàn diện để ngăn chặn và tiêu diệt nó hoàn toàn.

Các vị tướng về hưu khác cũng ủng hộ kết luận của tướng Keane và đồng ý với đề xuất chính phủ Mỹ cần phải rõ ràng hơn trong các chính sách ở Trung Đông cũng như xác định mục tiêu và kẻ thù chính của mình.

Tướng James Mattis cho biết: ”Chúng ta cần phải đưa ra một lập trường chiến lược bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực, cùng với đó là một chiến dịch an ninh quốc gia mới mà có thể nhìn xa hơn, thấy rõ hơn các cuộc khủng hoảng tiềm năng trong tương lai để có thể ngăn chặn chúng. Cần tránh những sai lầm như ở Iraq khi chiến lược cũ đã tồn tại từ trước thời Obama và giờ đây nó hoàn toàn không giúp ích được gì”.
 
Theo Ngọc Ân/RT
Pháp luật TPHCM