1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria tiêu diệt thủ lĩnh sừng sỏ của IS

(Dân trí) - Abu Walid Mesri, một thủ lĩnh sừng sỏ người Ai Cập của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của quân đội Syria ở khu vực Hawz Yarmouk, tỉnh Dara'a, tây nam Syria hôm qua 30/7.


Quân đội Syria về cơ bản giành lại quyền kiểm soát ở Hawz Yarmouk. (Ảnh minh họa: Fars News)

Quân đội Syria về cơ bản giành lại quyền kiểm soát ở Hawz Yarmouk. (Ảnh minh họa: Fars News)

Hãng tin Far News cho biết, binh sĩ Syria với sự yểm trợ của pháo và tên lửa đã đột kích vào thành trì của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thị trấn al-Shajara, Hawz Yarmouk, hôm qua 30/7.

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực quan trọng gần sào huyệt chính của IS ở đây, tiêu diệt hàng loạt tay súng khủng bố, trong đó có thủ lĩnh sừng sỏ người Ai Cập Abu Walid Mesri.

Lực lượng quân đội Syria cũng cắt một số tuyến tiếp viện cho IS ở al-Shajara, phá hủy các căn cứ của chúng.

Các nguồn tin địa phương cho biết hôm 29/7 rằng, hơn 230 tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong khi hàng trăm tên khác bị thương trong chiến dịch truy quét của quân đội Syria ở Hawz Yarmouk 10 ngày qua. Hiện tại, quân đội Syria về cơ bản đã giành quyền kiểm soát khu vực này, trong khi khoảng 10 ngôi làng nữa vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của IS.

Minh Phương

Theo Far News