1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: Phiến quân bắn phá các khu vực dân cư ở Aleppo, Damascus, Latakia

Suốt cả ngày 24-7, các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Nusra Front đã liên tục bắn phá vào các khu vực dân cư đang sinh sống ở Aleppo, Damascus và Latakia của Syria.

Khói bốc lên từ các làng ở khu vực Manbij, ở Aleppo, Syria sau vụ tấn công bằng súng cối của phiến quân
Khói bốc lên từ các làng ở khu vực Manbij, ở Aleppo, Syria sau vụ tấn công bằng súng cối của phiến quân

Bản tin hàng ngày được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga lúc tối muộn hôm 24-7 nêu rõ: "Trong vòng 24 giờ qua, bọn khủng bố IS và al-Nusra Front đã liên tục bắn phá bằng pháo tự chế và nã đạn cối vào khu vực al-Khalidiyah, Sheikh Maqsood, al-Zahraa, sân bay al-Nayrab ở thành phố Aleppo, và khu vực Tell Jobegja, nơi có người dân sinh sống. Những phần tử cực đoan cũng nã pháo vào các vùng dân cư Duma, Zamalka, Haush al-Farah, Jaubar, và Arbin ở tỉnh Damascus cũng như các khu vực Bruma, Tauma ở tỉnh Latakia".

Còn trang Reuter ngày 24-7 đưa tin phiến quân Syria đã nã đạn cối từ các vị trí của chúng vào khu vực do chính phủ kiểm soát ở trung tâm thủ đô Damascus khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Trước đó, nhiều nguồn tin truyền thông cho biết, nhóm phiến quân Hồi giáo ở Syria hôm 22-7 đã cho nổ một đường hầm bên dưới tòa nhà của chính phủ ở Old City, phía bắc Aleppo bằng bom tự chế. Vụ việc đã khiến gần 40 binh sĩ quân đội Syria và các tay súng ủng hộ chính phủ Damascus thiệt mạng.

Một lệnh ngừng bắn ở Syria do Nga-Mỹ trung gian có hiệu lực vào ngày 27-2-2016. Tuy nhiên, nhóm khủng bố IS và al-Nusra Front không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Vũ Tú/ Sputnik

An ninh thủ đô