1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria kiện Israel lên Liên hợp quốc sau vụ không kích

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Syria đã chính thức đệ đơn kiện Israel lên Liên hợp quốc (LHQ) sau khi cáo buộc Nhà nước Do Thái không kích một trung tâm nghiên cứu quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 30/1.

Chốt chặn tại biên giới giữa Syria và Israel ở cao nguyên Goland
Chốt chặn tại biên giới giữa Syria và Israel ở cao nguyên Goland

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết mặc dù về mặt kỹ thuật giữa hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, song đơn kiện của Bộ Ngoại giao Syria chỉ đề cập tới thỏa thuận rút quân ký năm 1974.

“Bộ Ngoại giao Syria đã triệu ông Iabal Singha, Chỉ huy lực lượng quan sát viên LHQ đối với thỏa thuận rút quân 1974 tới để thông báo về việc Syria chính thức phản đối quốc gia láng giềng Israel vi phạm thỏa thuận này”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ.

Trước đây, Syria và Israel từng giao chiến nhiều lần. Gần đây nhất là vào năm 2007, máy bay Israel cũng oanh tạc một địa điểm tình nghi là cơ sở hạt nhân của Syria nhưng không bị trả đũa.

Tuy nhiên lần này, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã nhanh chóng phản hồi “hành động xâm lược của các máy bay chiến đấu Israel” với cam kế sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

Liên đoàn Arab và một số nước trong khu vực cũng lên án mạnh mẽ động thái này của Nhà nước Do Thái.

"Hành động xâm lược của Israel... là sự vi phạm trắng trợn lãnh thổ của một quốc gia Arab có chủ quyền, đi ngược với Hiến chương LHQ và các quy định của luật pháp quốc tế”, Chủ tịch Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi tuyên bố.

Ông cũng khẳng định Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của trận không kích trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm để ngăn chặn hành vi xâm lược liên tục của Israel đối với các nước Arab.

Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Arab.

“Cuộc không kích là một mối nguy hiểm đối với an ninh và chủ quyền của khu vực Trung Đông, vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế”, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập dẫn lời Ngoại trưởng Kamel Amr nói.

Nga cũng bày tỏ lo ngại về vụ tấn công nhằm vào quốc gia đồng minh thân cận Syria.

“Chúng ta đang phải đối mặt với vụ tấn công vào lãnh thổ của một nước có chủ quyền…Đây là điều không thể chấp nhận được và không thể bào chữa với bất kỳ lý do nào”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Trong số các cường quốc, Nga vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Tổng thống Assad, cho dù quan hệ giữa Mátxcơva với Tel Aviv cũng đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Gần đây, giới chức lãnh đạo Nga đã có nhiều tuyên bố thể hiện không còn ủng hộ Tổng thống Assad vô điều kiện như trước, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi Syria do Nga hiện còn có rất nhiều quyền lợi tại đây.

Quân đội Syria hôm qua cho biết một số chiến đấu cơ của không quân Israel đã bắn phá trung tâm nghiên cứu quân sự ở phía Tây Bắc thủ đô Damascus làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Mỹ - đồng minh thân cận của Israel - cũng đã xác nhận thông tin này, song cho biết mục tiêu vụ không kích là nhằm vào đoàn xe tải tình nghi chở vũ khí chuyển cho các phần tử Hezbollah tại Li-băng. Tuy nhiên, phía Syria một mực bác bỏ cáo buộc này.

Linh Giang
Theo AFP