1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria cáo buộc Mỹ "dựng chuyện" về vũ khí hóa học

(Dân trí) - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ chính quyền Damascus bằng cách thổi phồng những quan ngại về kho vũ khí hóa học của Syria, tương tự như kịch bản dẫn đến cuộc chiến tranh xâm lược Iraq trước đây.

Ngoại trưởng Syria Walid Mualle yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay hành vi dựng chuyện.

Ngoại trưởng Syria Walid Mualle yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay hành vi dựng chuyện.

Trả lời kênh truyền hình Al-Mayadeen bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra ở thành phố New York (Mỹ), ông Muallem nhấn mạnh những lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học là sự bịa đặt của chính quyền Mỹ và rằng chính phủ Syria sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào chính người dân của mình.

"Nếu - tôi nhấn mạnh là nếu - có vũ khí hóa học ở Syria thì làm sao chúng tôi có thể sử dụng để nhằm vào chính người dân của mình. Mỹ đã dựng lên câu chuyện bịa đặt này để phát động chiến dịch chống Syria như họ đã từng làm tại Iraq", ông nói.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình có trụ sở tại thủ đô Beirut của Li-băng này, ông Muallem không xác nhận chính phủ Syria có sở hữu vũ khí hóa học hay không.

"Khi tôi nói là 'nếu' thì điều đó không có nghĩa là Syria đang sở hữu vũ khí hóa học hay có ý định sử dụng loại vũ khí này chống lại người dân", ông giải thích.

Trước đó vào tháng 7, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad từng bóng gió rằng nước này đang sở hữu nhiều kho vũ khí hóa học, nhưng tất cả số vũ khí này đều đang được cất giấu an toàn. Khi công bố thông tin trên, chính phủ Syria cam kết sẽ không có chuyện sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân, trừ khi bị các thế lực bên ngoài tấn công.

Tháng 3/2003, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã xâm lược Iraq sau khi cáo buộc Tổng thống Iraq lúc đó là ông Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên từ đó đến nay, người ta chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc tồn tại loại vũ khí này ở Iraq.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn một mực cho rằng Damascus có thể phạm "sai lầm chiến lược" nếu quyết định viện đến các loại vũ khí hóa học.

"Chính quyền Syria đã di chuyển một số loại vũ khí hóa học đến những địa điểm xảy ra giao tranh với phe đối lập", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước.

Theo ước tính của các chuyên gia, Syria hiện đang nắm trong tay hàng trăm tấn vũ khí hóa học được sản xuất từ những năm 70 của thế kỷ trước và là kho vũ khí hóa học lớn nhất ở Trung Đông. Chính quyền Mỹ cảnh báo việc sử dụng số vũ khí này sẽ là “giới hạn đỏ” mà Washington không thể bỏ qua.

Yêu cầu các nước ngừng hỗ trợ phe đối lập

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Muallem đã lên án Qatar, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách dung dưỡng lực lượng đối lập tại Syria.

"Qatar đã chi hàng tỷ USD cho cuộc chiến sát hại người dân và phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi... Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những tác nhân gây ra các vụ bạo lực đẫm máu nhất ở Syria thời gian qua", Ngoại trưởng Muallem cáo buộc.

Ông Muallem cho rằng sứ mệnh của đặc phái viên Lakhdar Brahimi chỉ có thể thành công khi các nước bên ngoài ngừng ngay các hoạt động hỗ trợ phe đối lập.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn ở Syria trong ngày 1/10 làm ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết quân đội chính phủ đã tiến hành các vụ không kích ở thị trấn Salqeen thuộc tỉnh Idlib, khu vực chủ yếu do phe nổi dậy nắm giữ, khiến 17 người thiệt mạng. Ngoài ra, quân chính phủ cũng đã tiến hành các vụ pháo kích tại ba tỉnh Daraa, Hama và Homs, cướp đi sinh mạng của 7 dân thường.

Đây là các vụ tấn công mới nhất ở Syria sau khi đã có tới hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ tấn công trên toàn lãnh thổ quốc gia Trung Đông này hôm 30/9.

Việt Giang
Theo Xinhua, AFP