1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sỹ quan Đài Loan phóng nhầm tên lửa do thiếu ngủ

(Dân trí) - Giới chức Đài Loan đang điều tra đối với Kao Chia-chun - hạ sỹ quan đã trực tiếp bắn nhầm tên lửa chống hạm siêu thanh ra eo biển Đài Loan sáng 1/7 vừa qua. Trong lời khai ban đầu, hạ sỹ quan này nói rằng nhầm lẫn do quá căng thẳng và mất ngủ.


Hạ sỹ quan hải quân Đài Loan Kao Chia-chun. (Ảnh: SCMP)

Hạ sỹ quan hải quân Đài Loan Kao Chia-chun. (Ảnh: SCMP)

Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng, hôm qua 3/7, các công tố viên Đài Loan đã tiến hành khám xét để tìm bằng chứng về vụ việc hạ sỹ quan hải quân Kao Chia-chun bắn nhầm tên lửa siêu thanh 2 ngày trước đó.

Huang Yuan-kuan, trưởng công tố thành phố Cao Hùng, cho biết các nhân viên của ông đã có mặt trên tàu tuần tra lớp Chinchiang - nơi hạ sỹ quan Kao đã sơ ý thiết lập cơ chế dàn phóng tên lửa từ “thử nghiệm” sang “tấn công”.

“Chúng tôi đã kiểm tra 4 hệ thống camera giám sát nhưng không có camera nào đặt trong phòng điều khiển nơi xảy ra vụ phóng tên lửa. Vì vậy, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm chứng cứ”, ông Huang nói.

Các công tố viên cho viết thêm, Kao nói rằng anh ta không hề hay biết đã chuyển tên lửa sang chế độ “tấn công”. Kao nói, anh bị căng thẳng trước tham gia vào lần phóng thử nghiệm hôm 1/7. Hôm đó, anh không thể chợp mắt cho đến tận 3 giờ sáng, và sau đó đến 5 giờ sáng đã phải dậy để chuẩn bị cho đợt phóng thử nghiệm.

“Tôi không biết tại sao lại chuyển nhầm chế độ từ giả định sang tấn công”, Kao nói. Còn về phần Chen Min-hsiu, giám sát trực tiếp của Kao nói rằng, thời điểm xảy ra vụ việc do khát nước nên đã rời khỏi phòng điều khiển để lại Kao một mình.

Về phía cơ quan quốc phòng Đài Loan, cơ quan này thừa nhận đã không đặt ra mã phóng, còn cáp phóng đã được kết nối sẵn với hệ thống kiểm soát trong thời gian diễn tập.

Khoảng 8h15 sáng ngày 1/7, tàu tuần tra Chinchiang (PGG-610) của hải quân Đài Loan bất ngờ phóng đi một tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng III.

Tên lửa bay theo hướng Trung Quốc đại lục và đã rơi xuống vùng biển quanh quần đảo Bành Hồ. Tuy nhiên, tên lửa đã rơi trúng giữa một tàu cá, khiến thuyền trưởng người Đài Loan thiệt mạng và 3 thuyền viên khác, trong đó có một người mang quốc tịch Việt Nam, bị thương.

Minh Phương

Theo SCMP