1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sudan tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lịch sử

(Dân trí) - Hàng ngàn cử tri ở nam Sudan hôm qua đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về việc có tách miền nam ra khỏi Sudan để trở thành một quốc gia độc lập hay không.

 
Sudan tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lịch sử - 1
Các cử tri Sudan (áo vàng) đang tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

Khoảng 4 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý kéo dài 1 tuần. Ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu đã diễn ra tương đối thành công, với các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng giờ địa phương và kết thúc lúc 5 giờ chiều.

Rất đông người đã xếp hàng tại các phòng phiếu ở 10 bang thuộc miền nam trước khi các phòng phiếu mở cửa. Cử tri miền nam Sudan sẽ quyết định tương lai họ là thống nhất với miền bắc hay tách ra thành một nước độc lập.

Các nhà phân tích dự đoán đa số cử tri ở nam Sudan sẽ ủng hộ việc chia tách quốc gia lớn nhất châu Phi làm đôi và miền nam Sudan sẽ thành lập một quốc gia mới nhất của thế giới.

Khoảng 20.000 quan sát viên địa phương và 1.200 quan sát viên nước ngoài đang thực hiện công tác giám sát cuộc trưng cầu dân ý.

Cuộc trưng cầu dân ý lần này là một phần của thỏa thuận hòa bình năm 2005 nhằm chấm dứt hơn cuộc nội chiến nam-bắc kéo dài 2 thập niên.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 15/1 và kết quả dự kiến được công bố vào tuần tới. Miền nam Sudan sẽ tách khỏi miền bắc nếu hơn 50% cử tri bỏ phiếu ủng hộ và ít nhất 60% trong số 4 triệu người đăng ký phải tham gia bỏ phiếu.

Nếu cử tri nam Sudan ủng hộ thành lập một đất nước mới, Sudan sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao kéo dài 6 tháng khi hai miền nam-bắc đàm phán những vấn đề gai góc nhất như phân chia biên giới, chủ quyền “vựa dầu”Abyei cũng như các khoản nợ quốc gia và thu nhập từ dầu mỏ.

An Bình
Theo Xinhua, BBC