1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sức chiến đấu trên mọi mặt trận của Thủy quân lục chiến Mỹ

(Dân trí) - Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặt hái nhiều thành công trong năm 2017, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông, và ghi dấu ấn trong hàng loạt hoạt động quân sự trên toàn thế giới.

Một binh sĩ thuộc Phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ thủy quân lục chiến 167 quan sát khu vực hạ cánh từ trên trực thăng UH-1Y huyền thoại của Mỹ trong đợt huấn luyện của lực lượng thủy quân lục chiến tại North Calorina, Mỹ ngày 3/9. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một binh sĩ thuộc Phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ thủy quân lục chiến 167 quan sát khu vực hạ cánh từ trên trực thăng UH-1Y huyền thoại của Mỹ trong đợt huấn luyện của lực lượng thủy quân lục chiến tại North Calorina, Mỹ ngày 3/9. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Hai trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom của Thủy quân lục chiến Mỹ bay qua núi Phú Sĩ, Nhật Bản hồi tháng 3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Hai trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom của Thủy quân lục chiến Mỹ bay qua núi Phú Sĩ, Nhật Bản hồi tháng 3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Một lính thủy quân lục chiến thuộc Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 11 của Mỹ phóng lựu pháo M777 trong một đợt tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố ở phía bắc Syria ngày 24/3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một lính thủy quân lục chiến thuộc Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 11 của Mỹ phóng lựu pháo M777 trong một đợt tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố ở phía bắc Syria ngày 24/3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Máy bay chiến đấu F-35B Lightning II chuẩn bị hạ cánh trong cuộc diễn tập huấn luyện tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến ở South Carolina ngày 14/4. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Máy bay chiến đấu F-35B Lightning II chuẩn bị hạ cánh trong cuộc diễn tập huấn luyện tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến ở South Carolina ngày 14/4. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Pháo M777-A2 của Thủy quân lục chiến Mỹ phóng hỏa lực ở phía bắc Syria ngày 15/5. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Pháo M777-A2 của Thủy quân lục chiến Mỹ phóng hỏa lực ở phía bắc Syria ngày 15/5. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 232 tham gia cuộc tập trận Distant Frontier ở căn cứ Elmendorf-Richardson tại Alaska hồi tháng 5. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 232 tham gia cuộc tập trận Distant Frontier ở căn cứ Elmendorf-Richardson tại Alaska hồi tháng 5. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Một lính thủy quân lục chiến Mỹ chờ thực hiện nhiệm vụ tại Syria hồi tháng 6. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một lính thủy quân lục chiến Mỹ chờ thực hiện nhiệm vụ tại Syria hồi tháng 6. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai lực lượng từ máy bay vận tải quân sự MV-22B Osprey trong một cuộc huấn luyện tấn công ở Sierra Del Retin, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai lực lượng từ máy bay vận tải quân sự MV-22B Osprey trong một cuộc huấn luyện tấn công ở Sierra Del Retin, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Trực thăng chiến đấu M1A1 Abrams của Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tại Trung tâm tác chiến mặt đất thủy quân lục chiến ở California, Mỹ ngày 5/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Trực thăng chiến đấu M1A1 Abrams của Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tại Trung tâm tác chiến mặt đất thủy quân lục chiến ở California, Mỹ ngày 5/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia chương trình trao đổi quân sự tại Hàn Quốc ngày 11/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia chương trình trao đổi quân sự tại Hàn Quốc ngày 11/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Phi đội MV-22B Osprey bay theo đội hình ở ngoài khơi bãi biển Sydney, Australia hồi tháng 6. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Phi đội MV-22B Osprey bay theo đội hình ở ngoài khơi bãi biển Sydney, Australia hồi tháng 6. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier II thuộc Phi đội tấn công thủy quân lục chiến 214 của Mỹ sải cánh tại Idaho trong chuyến bay xuyên Mỹ hồi tháng 8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier II thuộc Phi đội tấn công thủy quân lục chiến 214 của Mỹ sải cánh tại Idaho trong chuyến bay xuyên Mỹ hồi tháng 8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Đơn vị lính thủy quân lục chiến Mỹ tiến vào trực thăng “siêu mã” CH-53E Super Stallion. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Đơn vị lính thủy quân lục chiến Mỹ tiến vào trực thăng “siêu mã” CH-53E Super Stallion. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Súng phóng lựu vác vai Carl Gustav được các binh sĩ thủy quân lục chiến sử dụng trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở căn cứ Hansen tại Nhật Bản hồi tháng 10. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Súng phóng lựu vác vai Carl Gustav được các binh sĩ thủy quân lục chiến sử dụng trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở căn cứ Hansen tại Nhật Bản hồi tháng 10. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Phi công điều khiển máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet thuộc Phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 115 tại California. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Phi công điều khiển máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet thuộc Phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 115 tại California. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Xe thiết giáp LAV-25 phóng hỏa lực vào các mục tiêu trong cuộc tập trận ở Arta Plage, Djibouti ngày 9/11. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Xe thiết giáp LAV-25 phóng hỏa lực vào các mục tiêu trong cuộc tập trận ở Arta Plage, Djibouti ngày 9/11. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Lính thủy quân lục chiến Mỹ cùng xe tăng M1A1 Abrams tham gia tập trận Steel Knight 18 tại California ngày 10/12. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Lính thủy quân lục chiến Mỹ cùng xe tăng M1A1 Abrams tham gia tập trận Steel Knight 18 tại California ngày 10/12. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Thành Đạt