1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sữa bột Trung Quốc làm trẻ em bị sỏi thận

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ “trừng phạt nghiêm khắc” những ai chịu trách nhiệm sau khi nhà sản xuất sữa bột lớn nhất nước thu hồi 700 tấn sữa bột, do có liên quan đến một số bệnh ở trẻ em.

Sanlu Group Co., nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Trung Quốc, đã yêu cầu thu hồi 700 tấn sản phẩm của mình, sau khi hơn 50 em bé bị sỏi thận và 1 em bị chết, Tân Hoa xã cho biết. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, các xét nghiệm của Sanlu cho thấy sữa của họ nhiễm mêlamin, một loại hóa chất được dùng trong chất dẻo. “Những ai có trách nhiệm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc”, người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc Mao Qunan khẳng định.

 

Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã trải qua nhiều vụ bê bối liên quan đến an toàn của các sản phẩm, như kem đánh răng, đồ chơi trẻ em, hải sản và các sản phẩm khác. Vụ việc lần này xảy ra một lần nữa được xem là làm giảm lòng tin của người nước ngoài đối với sản phẩm Trung Quốc.

 

Bộ y tế Trung Quốc ngay lập tức cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra trên toàn quốc, yêu cầu các quan chức địa phương phải thông báo tất cả các trường hợp có thể và “đang khẩn trương tập hợp các chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và chữa trị”, cho các em bé, một thông báo của bộ này cho biết.

 

Fonterra Co-operative Group, nhóm các trang trại sản xuất sữa New Zealand, sở hữu 43% cổ phần của Sanlu, cho biết công ty gặp “vấn đề về chất lượng trong sản phẩm của mình là do nhận sữa có khiếm khuyết ở Trung Quốc” và “sản phẩm liên quan đến vụ việc lần này chỉ bán ở Trung Quốc”.

 

Loại sữa bột bán ở Trung Quốc với tên Sữa bột trẻ em Sanlu Bei Bei. Theo Tân Hoa xã, Sanlu cho biết sữa bột có chứa mêlamin được sản xuất trước ngày 6/8. Hóa chất mêlamin cũng là loại hóa chất liên quan đến hàng loạt sản phẩm thức ăn cho vật nuôi vào năm ngoái. Chất này không được cho phép có trong sản phẩm thức ăn, nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc đôi khi trộn thêm vào, để làm cho sản phẩm có vẻ như có hàm lượng protein cao. Melamine là hóa chất giàu nitơ và các thử nghiệm tiêu chuẩn protein trong các nguyên liệu thực phẩm chế biến sẵn có tính đến hàm lượng nitơ.

 

Tại Washington, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ cảnh báo người tiêu dùng tránh xa các loại sữa bột trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc. Giới chức cơ quan này cho biết sữa bột Trung Quốc không được chấp nhận nhập khẩu vào Mỹ nhưng có thể được bán ở các cửa hàng tạp phẩm của người Hoa tại Mỹ.

 

Theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc, Sanlu, nhà máy ở Thạch Gia Trang, thuộc Hồ Bắc, phía tây nam Bắc Kinh, chiếm 18% thị phần sữa bột ở Trung Quốc. Theo công ty này, mỗi ngày họ sản xuất 6.800 tấn sữa bột.

 

Sanlu trở thành nhà cung cấp sữa cho chương trình không gian của Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, và có thể cung cấp sữa cho các nhà du hành vũ trụ trong chuyến thám hiểm không gian thứ ba của người Trung Quốc sắp tới.

 

Năm 2004, hơn 200 trẻ em Trung Quốc đã bị suy dinh dưỡng và ít nhất 12 em bị chết sau khi uống phải sữa bột giả, không có chất dinh dưỡng. Khoảng 40 công ty đã bị phát hiện sản xuất loại sữa bột này và 47 người đã bị bắt.

 

Phan Anh
Theo AP, Tân Hoa xã