1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông phát hiện trứng Trung Quốc nhiễm melamine

(Dân trí) - Các thanh sát viên thực phẩm của Hồng Kông cho hay, họ đã phát hiện trứng nhập từ Trung Quốc có chứa hàm lượng melamine cao và đang đề nghị Bắc Kinh giúp điều tra vụ việc.

Qua xét nghiệm, Trung tâm an toàn thực phẩm của Hồng Kông đã phát hiện trứng của Công ty Hanwei có trụ sở tại Đại Liên (Trung Quốc) bị nhiễm melamine cao gấp 2 lần so với mức độ cho phép.

 

Phát hiện trên, được báo chí địa phương đăng tải hồi cuối tuần vừa rồi, làm nảy sinh lo ngại số lượng sản phẩm do Trung Quốc sản xuất nhiễm melamine có thể nhiều hơn so với dự đoán trước kia.

 

Một báo cáo được đăng tải trên tờ South China Morning Post ngày 26/10 cho hay, các nhà khoa học Trung Quốc sợ rằng ngoài việc được cho thêm vào các sản phẩm sữa, melamine có thể đã được cho vào thức ăn chăn nuôi. Thức ăn cho gà, cá và lợn bị nhiễm melamine có thể khiến thịt và hải sản bị nhiễm độc.

 

Người đứng đầu cơ quan y tế Hồng Kông, York Chow cho hay, kết quả xét nghiệm từ trứng của Trung Quốc đã khiến chính quyền Hồng Kông phải mở rộng qui mô sản phẩm cần được kiểm tra nhập từ Trung Quốc sang thịt lợn và cá nuôi.

 

Việc xét nghiệm thức ăn cho gia súc, thịt gà cũng sẽ được tiến hành, ông Chow nói thêm.

 

Trung Quốc đang phải đương đầu với vụ bê bối sữa nhiễm độc tố melamine vốn đã hủy hoại ngành công nghiệp sữa phát triển rất nhanh của nước này, và dẫn tới một cuộc thu hồi các sản phẩm liên quan tới sữa do Trung Quốc sản xuất - trong đó có cả bánh pizza, bánh qui, sữa chua - trên toàn cầu.

 

Melamine, được hòa vào thực phẩm nhằm làm tăng nồng độ đạm, có thể gây ra những mối nguy hại nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe nếu sử dụng với số lượng lớn.

 

Cho tới nay đã có 4 trường hợp tử vong và 50.000 trẻ em phải nhập viện vì uống phải sữa nhiễm độc tố melamine.

 

An Bình

Theo New York Times, BBC