1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sư tử chết vì dịch hạch

(Dân trí) – Các nhà khoa học địa phương cho biết, đã có hai con sư tử núi thuộc miền đông bắc bang Wyoming chết vì bệnh dịch hạch thời gian gần đây. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ lây nhiễm sang người.

Theo Ken Mills, giáo sư thú y và là người trực tiếp tiến hành các xét nghiệm liên quan tại phòng thí nghiệm của Đại học Tổng hợp Wyoming cho biết: “Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, đã có 4 con sư tử núi chết do bệnh dịch hạch và một số mèo nuôi qua xét nghiệm có phản ứng dương tính với căn bệnh này”.

 

Giáo sư Mills còn cảnh báo thêm: “Dịch hạch vẫn quẩn quanh ở khu vực này, và điều đáng lo ngại là khả năng lây nhiễm cho mèo nuôi. Đây có thể là nơi mà căn bệnh dịch hạch có thể xảy ra ở người”.

 

Bệnh dịch hạch thường lây lan qua tác nhân truyền bệnh là bọ chét. Người ta ước tính năm 1374, bệnh dịch hạch do bọ chét ký sinh trên chuột gây ra đã cướp đi sinh mệnh của khoảng một phần tư dân số châu Âu. Tuy nhiên khi đã chạy đến phổi của động vật, thì lúc này không cần tác nhân trung gian mà bệnh có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường hô hấp (ho, hắt hơi).

 

Bệnh dịch hạch ngày nay thường liên quan đến chuột và các loại bọ chét ký sinh trên chuột. Bệnh có thể được chữa khỏi bằng kháng sinh, tuy nhiên nếu không được chẩn đoán sớm thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 

Các nhà khoa học cho biết các loài gặm nhấm cũng là một trong các loại thức ăn của sư tử núi. Hai con sư tử chết gồm một mẹ, một con. Nhưng đáng ngạc nhiên là một con con khác thì hiện vẫn đang khoẻ mạnh và không tìm thấy dấu hiệu bị nhiễm bệnh.

 

Hai con sư tử trên đã chết từ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, tới tận hôm thứ năm tuần trước các nhà nghiên cứu mới thông báo đến những người đi săn và những gia đình có mèo có xét nghiệm dương tính. Khu vực bị lây nhiễm là vùng có ít dân sinh sống nhưng có điểm du lịch khá nổi tiếng là Công viên quốc gia Đá Vàng (Yellowstone National Park).

 

Được biết các nhà khoa học trực tiếp tìm ra hai con sử tử chết trên có thể cũng đã tiếp xúc với bệnh dịch. Tuy nhiên, không phát hiện được dấu hiệu lây nhiễm đối với các nhà nghiên cứu này. Trường hợp bị dịch hạch gần đây nhất xảy ra vào năm 1992, sau khi người đi bẫy thú tiếp xúc với da của một con linh miêu bị nhiễm bệnh.

 

HQ
Theo Reuters